Quảng Bình: Nhiều tai nạn xảy ra do người dân bất chấp vượt đường sắt

Tại Quảng Bình, trong những tháng đầu năm đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, gây thương vong do người dân bất chấp cảnh báo vượt đường sắt.
Quảng Bình: Nhiều tai nạn xảy ra do người dân bất chấp vượt đường sắt ảnh 1(Ảnh minh họa : Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Tại Quảng Bình, trong những tháng đầu năm nay đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, gây thương vong. Điều đáng nói là nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc người tham gia giao thông bất chấp cảnh báo vượt đường sắt.

Vụ tai nạn mới nhất xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng 9/4 khiến em Nguyễn Thị Thương (sinh năm 1997, trú tại xã An Ninh, huyện Quảng Ninh) tử vong.

Tại thời điểm đó, Thương điều khiển xe đạp điện đang cố vượt đường sắt Bắc-Nam tại km 540+070 qua xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh để đến trường thì bị tàu SE1 hành trình Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đâm phải. Vụ tai nạn cũng khiến tàu SE1 chậm hành trình hơn 60 phút.

Tính từ đầu năm đến nay, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua tỉnh Quảng Bình đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn giao thông.

Mới đây, vào hồi 10 giờ ngày 26/3, tại đoạn qua thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, bà Nguyễn Thị Tiên (sinh năm 1947, trú tại tiểu khu Tân Lập, thị trấn Đồng Lê) đang vượt qua đường sắt để vào nhà thì bị tàu VĐ32 chạy tuyến Đồng Hới-Vinh đâm vào, tử vong ngay tại chỗ.

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông đường sắt tại tỉnh Quảng Bình, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành an toàn giao thông đường sắt.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng và ngành đường sắt cần xem xét để lắp đặt thêm biển cảnh báo, rào chắn ở những nơi nguy hiểm, những nơi có đường dân sinh ngang qua nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục