Quảng Bình: Tai nạn nghề nghiệp, một thuyền viên tử nạn trên biển

Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết một thuyền viên trên tàu cá thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, khi đang hành nghề ngoài biển khơi không may bị tai nạn.
Quảng Bình: Tai nạn nghề nghiệp, một thuyền viên tử nạn trên biển ảnh 1Lực lượng chức năng đưa người bị nạn vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết một thuyền viên trên tàu cá thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khi đang hành nghề ngoài biển khơi không may bị tai nạn nghề nghiệp và đã tử vong.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã triển khai phương tiện, lực lượng tiếp ứng cho tàu cá, đưa người bị nạn vào bờ. Thi thể thuyền viên đã được đơn vị cùng các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình đưa về địa phương mai táng.

Vào 14 giờ 35, ngày 20/9, tàu cá QB 92907 TS do ông Hồ Sỹ Thái, sinh 1971, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên trên tàu đang hành nghề câu mực trên biển.

[Nghệ An: Cứu hộ thành công tàu cá hỏng máy cùng ngư dân gặp nạn]

Trong quá trình khai thác hải sản, anh P.V.K, sinh năm 1978, quê ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là thuyền viên trên tàu không may bị ròng rọc dùng để tời lưới rơi trúng, bị thương nặng ở vùng cổ.

Lúc 16 giờ 30 ngày 20/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình nhận được tin báo và đã khẩn trương triển khai các phương tiện, lực lượng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, đưa thuyền viên bị nạn vào bờ.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, thuyền viên P.V.K đã tử vong trước khi được đưa vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục