Quảng Ngãi: Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước thương tâm

Bốn em nhỏ rủ nhau đến khúc sông Vệ đoạn gần khu vực trạm bơm Vạn Xuân 2, thôn Hành Thiện, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để tắm và không may bị sụp hố sâu rồi mất tích.

Ngày 1/9, ông Mai Duy Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết một vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn xã khiến 4 em nhỏ tử vong.

Các nạn nhân được xác định là 2 chị em ruột Trần Thị Khương Uyên (sinh năm 2008), Trần Thị Thanh Trúc (sinh năm 2003) và hai anh em sinh đôi là Trần Đức Vỹ, Trần Đức Đại (cùng sinh năm 2009).

Khoảng 17 giờ ngày 31/8, bốn em nhỏ nói trên rủ nhau đến khúc sông Vệ đoạn gần khu vực trạm bơm Vạn Xuân 2, thôn Hành Thiện để tắm và không may bị sụp hố sâu rồi mất tích.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, người dân trong vùng phát hiện vụ tai nạn đuối nước và vớt được thi thể 2 cháu Vỹ và Đại.

[Bình Định: Bốn học sinh chết đuối khi đi câu cá, tắm sông]

Chính quyền xã đã thông báo và được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi xuống hiện trường hỗ trợ, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ tham gia công tác tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 1/9, thi thể 2 nạn nhân còn lại là Uyên và Trúc đã được tìm thấy.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về nhà, tiến hành an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục