Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép

Đối tượng Lê Văn Hải, sinh năm 1963, trú tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh khai nhận đã mua 30kg thuốc nổ để đánh cá và cung cấp cho một số đối tượng sử dụng để đánh bắt thủy sản tận diệt.
Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng vận chuyển thuốc nổ trái phép ảnh 1Đối tượng Lê Văn Hải cùng tang vật tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 18/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Cụ thể, vào sáng 16/3, tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng huyện Tiên Yên, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) thực hiện đấu tranh chuyên án QN223, bắt quả tang Lê Văn Hải (sinh năm 1963, trú tại thôn Đồng Châu, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khi người này đang vận chuyển khoảng 30kg thuốc nổ đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Lê Văn Hải khai nhận đã mua số thuốc nổ trên để đánh cá và cung cấp cho một số đối tượng sử dụng để đánh bắt thủy sản tận diệt.

[Công an Lào Cai đột kích nhà kho chứa hơn 1,3 tấn tiền chất thuốc nổ]

Hiện đối tượng Lê Văn Hải đã được bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc sử dụng thuốc nổ trong khai thác thủy sản đã hủy hoại nguồn lợi, hệ sinh thái thủy sinh; khu sinh sản, khu vực thủy sản còn non cũng như nơi tập trung sinh sống của các loài thủy sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục