Quảng Ninh: Mái cổng bất ngờ bị sập khiến hai thợ xây tử vong

Trong lúc nhóm thợ gồm 5 người đang xây cổng nhà cho gia đình anh Nguyễn Thế Anh ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh thì mái cổng bị sập khiến hai người tử vong.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 17 giờ ngày 24/11, tại gia đình anh Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1986; vợ là Ngô Thị Phượng, sinh năm 1990, ở tổ 4 khu Bí Thượng, Phương Đông, thành phố Uông Bí) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm 2 người tử vong.

Cụ thể, trong lúc nhóm thợ gồm 5 người đang xây cổng nhà cho gia đình anh Nguyễn Thế Anh thì mái cổng bị sập khiến anh Đỗ Đăng Thanh (sinh năm 1980, trú tại tổ 6, khu Bí Trung 1, Phương Đông, thành phố Uông Bí) và anh Phạm Văn Nhất (sinh năm 1967, trú tại xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) tử vong.

Nhóm thợ nói trên làm việc cho chủ thầu là Phạm Văn Thức (sinh năm 1981, trú tại khu Hiệp An 1, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí).

[Tai nạn lao động, một người bị lột toàn bộ da đầu và nửa mặt]

Ngay sau nhận được thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra theo quy định.

Chính quyền thành phố Uông Bí, phường Phương Đông cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có các hoạt động hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục