Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng chém người trọng thương, đốt xe ôtô

Đối tượng Bảo và anh Quản xảy ra xích mích, cãi vã. Bảo đã dùng dao chém anh Quản, khiến anh này bị thương. Sau đó, đối tượng còn đốt xe và chém trọng thương một người khác là anh Lê Ngọc Sơn.
Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng chém người trọng thương, đốt xe ôtô ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: TTXVN Phát)

Ngày 5/3, Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc chém người, đốt xe ôtô do mâu thuẫn cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10, ngày 4/3, tại xã Thống Nhất (thành phố Hạ Long), đối tượng Trần Văn Bảo (sinh năm 1985, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) và anh Dương Văn Quản (sinh năm 1981, trú tại Thôn 4, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) đã xảy ra xích mích, cãi vã.

Trần Văn Bảo đã dùng dao chém anh Quản, khiến anh này bị thương.

Sau đó, người dân gọi xe taxi 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios của anh Lê Ngọc Sơn (trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long) đến để chở anh Quản đi bệnh viện.

Tuy nhiên, Trần Văn Bảo đã ngăn cản và lại chém anh Sơn trọng thương rồi châm lửa đốt xe của anh Sơn khiến chiếc xe cháy rụi.

Trước đó giữa Trần Văn Bảo và anh Dương Văn Quản có mâu thuẫn cá nhân.

Vụ việc khiến hai anh Dương Văn Quản và Lê Ngọc Sơn bị thương, chiếc xe ôtô 4 chỗ bị hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hạ Long đã tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Bảo, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục