Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ Đặng Phước Phong ở tỉnh Thừa Thiên-Huế vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp.
Quảng Trị: Bắt đối tượng vận chuyển 36.000 viên ma túy tổng hợp ảnh 1(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Tối 18/5, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan gồm Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống Ma túy và Tội phạm miền Trung, Phòng PC04 thuộc Công an tỉnh Quảng Trị, đấu tranh thành công Chuyên án QT1222 (giai đoạn 2).

Qua đó, bắt giữ 1 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 36.000 viên ma túy tổng hợp.

Vào lúc 10 giờ 20 cùng ngày, tại bến xe phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế thuộc phường An Hòa, thành phố Huế, lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Đặng Phước Phong (sinh năm 1994), trú tại số 39 đường Phùng Khắc Khoan, phường Gia Hội, thành phố Huế về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

[Quảng Trị: Bắt vụ vận chuyển trên 210.000 viên ma túy tổng hợp]

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 36.000 viên nén màu hồng ký hiệu WY cùng nhiều tang vật khác. Tại hiện trường, đối tượng khai nhận số viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hồi tháng Tư vừa qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bắt giữ một đối tượng vận chuyển trên 210.000 viên ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Vào lúc 7 giờ 15 ngày 13/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực, địa bàn (thuộc địa phận quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo), lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển trên 210.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp trên xe máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục