Quảng Trị: Cứu hộ kịp thời một ngư dân bị tai biến trên biển

Sau khi tiếp cận được tàu cá có người bị nạn, Tổ quân y tiến hành sơ cứu và theo dõi tình trạng bệnh nhân, huyết áp ổn định, bệnh nhân bị liệt nửa người bên phải, miệng khó nói, ý thức vẫn tỉnh táo...
Quảng Trị: Cứu hộ kịp thời một ngư dân bị tai biến trên biển ảnh 1Tổ Quân y, lực lượng Cảnh sát biển sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/2, Hải đội 202, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết đơn vị đã triển khai lực lượng cứu hộ kịp thời một ngư dân bị tai biến trên biển.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát biển nhận được thông tin về tàu cá QB-33815-TS do anh Nguyễn Tiến Công, 48 tuổi, làm chủ tàu, xuất bến vào ngày 10/2 tại cửa Roòn, trên tàu có 7 thuyền viên.

Khi đang đánh bắt thủy hải sản cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 54 hải lý, một thuyền viên trên tàu là anh Nguyễn Văn Dũng, 38 tuổi, trú tại ở thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương bị tai biến, sức khỏe yếu, trong tình trạng nguy kịch.

[Kiên Giang: Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề trên biển]

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai phương tiện và lực lượng để ứng cứu. Đến 15 giờ cùng ngày, Tàu Cảnh sát biển 2012 đã tiếp cận tàu QB-33815-TS, đồng thời cử Tổ Quân y lên sơ cứu ban đầu cho nạn nhân. Đến 15 giờ 30 phút, Tàu Cảnh sát biển 2012 đã tiến hành đưa bệnh nhân từ tàu cá lên tàu Cảnh sát biển an toàn.

Vào lúc 16 giờ 45 phút Tàu Cảnh sát biển 2012 đã đến phao số 0, cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, tiến hành bàn giao người bị nạn và thân nhân cho gia đình.

Theo Trung tá Lê Bá Nguyên, Chính trị viên Hải đội 202, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết ngay sau khi tiếp cận được tàu cá có người bị nạn, Tổ quân y tiến hành sơ cứu và theo dõi tình trạng bệnh nhân.

Qua sơ cứu ban đầu, huyết áp đã ổn định, bệnh nhân bị liệt nửa người bên phải, miệng khó nói, ý thức vẫn tỉnh táo…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục