Quảng Trị: Khởi tố bị can vụ học sinh lớp 9 tử vong trong trường học

​Vì chưa đủ 16 tuổi, sau khi bị khởi tố tội danh "Giết người" theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, Lê Hữu Quân được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quảng Trị: Khởi tố bị can vụ học sinh lớp 9 tử vong trong trường học ảnh 1Hiện trường vụ việc khiến em Q. bị đâm tử vong.(Nguồn: Vietnamnet)

Chiều 11/4, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người" và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Hữu Quân (sinh năm 2008, học sinh lớp 9 trường tiểu học và trung học Cơ sở Ba Lòng, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) trong vụ án học sinh lớp 9 bị đâm tử vong trong trường học. 

Vì chưa đủ 16 tuổi, sau khi bị khởi tố tội danh "Giết người" theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, Lê Hữu Quân được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

[Quảng Trị: Điều tra vụ một học sinh lớp 9 tử vong trong trường học]

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào 13 giờ 30 phút ngày 7/4, một nhóm học sinh đi xe máy từ thị trấn Krông Klang đến trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Lòng, rồi dừng xe trước cổng.

Tại đây, N.V.Q (sinh năm 2007, học sinh lớp 9, Trường Trung học Cơ sở thị trấn Krông Klang) đi bộ vào trong trường gặp Lê Hữu Quân (sinh năm 2008, học sinh lớp 9, trường tiểu học và trung học Cơ sở Ba Lòng), dùng mũ bảo hiểm ném vào Lê Hữu Quân.

Sau đó, Lê Hữu Quân dùng dao đâm N.V.Q. dẫn đến tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục