Quốc hội đắc cử Somalia chuẩn bị bầu ra vị Tổng thống mới

Bầu cử ở Somalia diễn ra theo một mô hình gián tiếp phức tạp, các cơ quan lập pháp bang và các đại biểu thị tộc chọn các nhà lập pháp cho Quốc hội quốc gia để những người này lần lượt chọn tổng thống.
Quốc hội đắc cử Somalia chuẩn bị bầu ra vị Tổng thống mới ảnh 1Các nhà lập pháp Somalia tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Mogadishu ngày 14/4. (Ảnh AP)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/4, Quốc hội mới đắc cử của Somalia đã lần đầu tiên được triệu tập, đưa quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh này tiến một bước gần hơn đến việc hoàn thành quy trình bổ nhiệm một Tổng thống mới.

Các cuộc bầu cử ở Somalia diễn ra theo một mô hình gián tiếp phức tạp. Theo đó, các cơ quan lập pháp bang và các đại biểu thị tộc chọn các nhà lập pháp cho Quốc hội quốc gia. Những người này sau đó lần lượt chọn Tổng thống.

Gần 300 nhà lập pháp đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14/4, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Các đối tác quốc tế bao gồm Liên hợp quốc, phái bộ của Liên minh châu Phi tại Somalia, Liên minh châu Âu và một loạt các chính phủ nước ngoài đã hoan nghênh sự tiến triển này.

[HĐBA nhất trí thành lập phái bộ gìn giữ hòa bình mới tại Somalia]

Phiên họp Quốc hội sau đó đã bắt đầu bầu Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện, trước khi chọn ra Tổng thống mới. Ngày bầu cử Tổng thống vẫn chưa được ấn định.

Cuộc bầu cử Quốc hội Somalia lẽ ra phải được hoàn tất trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed kết thúc vào tháng 2/2021. Nhưng nhiệm kỳ của Tổng thống Mohamed hết hạn mà không có cuộc bầu cử nào được tổ chức.

Ông Mohamed, hay còn được biết đến với cái tên Farmajo, đã cố gắng mở rộng quyền cai trị của mình bằng sắc lệnh, nhưng vấp phải các cuộc biểu tình và phản đối bạo lực ở Mogadishu.

Dưới áp lực của cộng đồng quốc tế, ông đã bổ nhiệm Thủ tướng Mohamed Hussein Roble để tìm kiếm sự đồng thuận song những bất đồng giữa hai bên đã cản trở tiến trình.

Một số ghế trong Quốc hội vẫn chưa được lấp đầy nhưng các nhà lập pháp đã tuyên thệ nhậm chức nhằm thúc đẩy tiến trình bầu cử. Cho đến nay, 298 nhà lập pháp đã tuyên thệ nhậm chức, trong tổng số tối đa 329 của cả hai viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục