HĐBA nhất trí thành lập phái bộ gìn giữ hòa bình mới tại Somalia

Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết tái cơ cấu Phái bộ Chuyển tiếp của Liên minh châu Phi tại Somalia nhằm hỗ trợ các lực lượng của Somalia đảm bảo an ninh cho quốc gia vùng Sừng châu Phi này.
HĐBA nhất trí thành lập phái bộ gìn giữ hòa bình mới tại Somalia ảnh 1Các thành viên thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) tại Somalia tuần tra ở Mogadishu (Somalia) ngày 12/4/2015. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 31/3 đã bỏ phiếu nhất trí thành lập phái bộ gìn giữ hòa bình mới của Liên minh châu Phi (AU) ở Somalia nhằm đối phó với phiến quân Al-Shabaab đang tìm cách lật đổ chính quyền non trẻ tại đây.

Phái bộ của AU tại Somalia, gọi tắt là AMISOM, gồm 20.000 binh sỹ, cảnh sát và cả dân thường nhằm giúp chính quyền nước này chiến đấu chống quân phiến loạn đã hết hạn hoạt động vào ngày 31/3.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã đề xuất nên duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại Somalia cho tới cuối năm.

Trên Twitter, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), nước hiện làm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, tuyên bố Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết tái cơ cấu AMISOM thành Phái bộ Chuyển tiếp của AU tại Somalia, gọi tắt là ATMIS.

ATMIS sẽ hoạt động nhằm hỗ trợ các lực lượng của Somalia đảm bảo an ninh cho quốc gia vùng Sừng châu Phi này.

[Hàng chục người thương vong trong các vụ đánh bom khủng bố tại Somalia]

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Liên hợp quốc sẽ rút quân theo lộ trình 4 bước, tới cuối năm 2024 không còn lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Somalia.

Những tuần vừa qua, Somalia đã đối mặt với hàng loạt vụ tấn công trong bối cảnh đang nỗ lực tiến hành cuộc bầu cử bị trì hoãn đã lâu. Các vụ tấn công diễn ra trong tuần trước đã khiến 48 người thiệt mạng.

Tổng thống Mohamed Abdullahi Mohamed của Somalia đã mãn nhiệm từ tháng 2/2021, song nỗ lực bầu cử tổng thống mới từ đó đến nay vẫn chưa thực hiện được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục