Quốc hội Thái Lan nhất trí thông qua dự luật chiến lược quốc gia

Giới phân tích cho rằng Dự luật Chiến lược quốc gia sẽ đảm bảo cho quân đội Thái Lan có tiếng nói trong nền chính trị của đất nước trong vòng ít nhất 20 năm nữa.
Quốc hội Thái Lan nhất trí thông qua dự luật chiến lược quốc gia ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/6, Hội đồng Lập pháp quốc gia (Quốc hội) Thái Lan đã thông qua Dự luật Chiến lược quốc gia mà giới phân tích cho rằng sẽ đảm bảo cho quân đội nước này có tiếng nói trong nền chính trị của đất nước trong vòng ít nhất 20 năm nữa sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai cho biết quốc hội nước này đã nhất trí bỏ phiếu thông qua Dự luật Chiến lược quốc gia và ban hành thành luật.

Luật này quy định sẽ thành lập một ủy ban chiến lược quốc gia do Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha làm chủ tịch.

[Quốc hội Thái Lan miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ủy ban Bầu cử]

Ủy ban này bao gồm tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia (NESDB) và chuyên gia đến từ các ngành nghề khác.

Ủy ban sẽ phối hợp với nội các của các chính phủ trong tương lai để rà soát các kế hoạch chiến lược quốc gia 5 năm một lần trong vòng 2 thập kỷ tới.

Sau khi lật đổ chính phủ dân sự Thái Lan, chính quyền quân sự do Thủ tướng Chan-ocha lãnh đạo đã lên cầm quyền từ năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục