Quốc phòng Nga giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài

Nga cần sửa đổi lại hoạt động của các tổ hợp công nghiệp quân sự nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

THX đưa tin, ngày 4/4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết nước này cần sửa đổi lại hoạt động của các tổ hợp công nghiệp quân sự nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Phát biểu trong một cuộc họp ở thành phố Novosibirsk, miền Nam Siberia, Phó Thủ tướng Rogozin phụ trách giám sát nghành công nghiệp quốc phòng cho biết: "Hiện chúng tôi đang tìm kiếm các biện pháp thực tế, song tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu trước hết dựa vào chính công nghệ và sản phẩm của chúng tôi, hiện đang thực sự thiết yếu và có lợi cho ngành công nghiệp quốc phòng của chúng tôi."

Ông Rogozin cho rằng vì tình hình quốc tế và các biện pháp trừng phạt của Phương Tây, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cần chuyển sang "các tuyến huy động," thay thế việc mua trực tiếp thiết bị bằng nội địa hóa sản xuất và tự tạo phần mềm cho máy móc.

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận ngành công nghiệp không gian vũ trụ nước này phụ thuộc tới 90% vào các bộ phận thay thế và thiết bị nhập khẩu. Nếu nguồn cung từ nước ngoài ngừng, các chương trình không gian vũ trụ của Nga - bao gồm các chương trình mang mục đích quân sự - sẽ bị đe dọa.

Bên cạnh đó, ông Rogozin cũng cho rằng nếu Ukraine hủy các hợp đồng trong lĩnh vực công nghiệp quân sự với Nga, điều này sẽ làm hủy hoại ngành công nghiệp Ukraine vì "động cơ, sản phẩm hàng không và ngành công nghiệp quốc phòng mà họ cung cấp cho Nga giúp tạo ra hàng chục nghìn việc làm" và là nguồn thu duy nhất của Ukraine hiện tại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục