Quốc vương Malaysia kêu gọi Quốc hội đảm bảo phục hồi đất nước

Trong phiên họp đầu tiên của Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14, Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah kêu gọi tất cả các thành viên Quốc hội hợp tác đảm bảo phục hồi đất nước.
Quốc vương Malaysia kêu gọi Quốc hội đảm bảo phục hồi đất nước ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri (trái) và Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah tại lễ khai mạc Phiên họp đầu tiên của Kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa 14 ở Kuala Lumpur ngày 28/2. (Nguồn: malaymail.com)

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Malaysia trong năm 2022 đã khai mạc ngày 28/2 trong bối cảnh nước này vừa đối phó với việc số ca mắc COVID-19 gia tăng, vừa nỗ lực phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Dự kiến kỳ họp sẽ kéo dài đến ngày 24/3.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc vương Malaysia Abdullah Sultan Ahmad Shah kêu gọi tất cả các thành viên Quốc hội hợp tác đảm bảo phục hồi đất nước.

Quốc vương nhấn mạnh trong năm 2022, Malaysia cần tiếp tục đẩy mạnh các chiến lược và khả năng phục hồi để đối phó với những thách thức của dịch COVID-19.

[AMRO dự báo kinh tế Malaysia tăng trưởng 6% trong năm 2022]

Quốc vương Malaysia nêu rõ: "Cần đẩy nhanh đà phục hồi kinh tế để đất nước chúng ta không bị bỏ lại phía sau. Cần phải giúp người dân xây dựng lại cuộc sống với cảm giác an toàn, hòa bình và hạnh phúc, vì lợi ích của đất nước."

Malaysia đang chứng kiến làn sóng mới của dịch COVID-19 với 32.070 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 24/2, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại quốc gia Đông Nam Á này năm 2020. Số ca mắc mới mỗi ngày cho đến ngày 28/2 vẫn ở mức trên 20.000 ca.

Malaysia cũng đang cân nhắc mở cửa trở lại biên giới quốc tế. Tuần trước, Bộ trưởng Y tế Khairy Jamaluddin cho biết đã hoàn tất việc chọn thời gian và kế hoạch triển khai việc này, và sẽ sớm trình kế hoạch lên Thủ tướng Ismali Sabri Yaakob.

Malaysia đã áp dụng chương trình Làn đi lại cho những người đã tiêm vaccine (VTL) với Singapore và đang đàm phán với Brunei và Thái Lan về triển khai chương trình tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.