Quy chế bắt buộc người gốc Nga sử dụng tiếng Ukraina là 'đáng hổ thẹn'

Nga đã gọi một luật mới của Ukraine, vốn buộc những người gốc Nga làm việc trong khu vực nhà nước phải sử dụng tiếng Ukraine, là "đáng hổ thẹn."
Quy chế bắt buộc người gốc Nga sử dụng tiếng Ukraina là 'đáng hổ thẹn' ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Nguồn: TASS)

Ngày 25/4, Nga đã gọi một luật mới của Ukraine, vốn buộc những người gốc Nga làm việc trong khu vực nhà nước phải sử dụng tiếng Ukraine, là "đáng hổ thẹn."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ quyết định này sẽ "chỉ đào sâu sự chia rẽ trong xã hội Ukraine và loại trừ hơn nữa khả năng chấm dứt cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine."

Trước đó cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật cấp quy chế đặc biệt cho tiếng Ukraine.

[Ukraine: Thông qua dự luật cấp quy chế đặc biệt cho tiếng Ukraine]

Theo dự luật này, toàn bộ công dân trên lãnh thổ Ukraine phải biết tiếng Ukraine, đồng thời đây là ngôn ngữ bắt buộc phải sử dụng đối với người lao động trong khu vực nhà nước như giới viên chức, quân nhân, bác sỹ, giáo viên...

Dự luật cũng yêu cầu các đài truyền hình và xưởng phim phải đảm bảo 90% nội dung sản phẩm là bằng tiếng Ukraine, trong khi tỉ lệ này đối với các sản phẩm in ấn và sách báo, ít nhất là 50%.

Các phần mềm máy tính cũng phải có giao diện bằng tiếng Ukraine mặc dù luật cho phép sử dụng tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ chính thức khác trong các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ngôn ngữ đã trở thành một vấn đề hết sức nhạy cảm ở Ukraine-địa phương có nhiều người nói trôi chảy cả tiếng Ukraine và tiếng Nga sau khi Moskva sáp nhập Bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine năm 2014.

Dự kiến, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko sẽ ký ban hành luật này trước khi ông mãn nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.