Rỏ rỉ hóa chất tại nhà máy ở Iran, hơn 130 người nhập viện

Vụ rò rỉ khí nitơ xảy ra tại nhà máy ở thành phố Firuzabad, tỉnh Fars, miền Nam Iran; rất may không có trường hợp nào tử vong được ghi nhận và hầu hết những người nhập viện đã được xuất viện.
Rỏ rỉ hóa chất tại nhà máy ở Iran, hơn 130 người nhập viện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 14/6 đưa tin hơn 130 người đã phải nhập viện vì khó thở sau vụ rò rỉ hóa chất xảy ra tại một nhà máy ở miền Nam Iran.

Hãng thông tấn IRNA cho biết cơ quan chức năng đã triển khai cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân gây rò rỉ khí nitơ từ nhà máy sản xuất natri cacbonat ở thành phố Firuzabad, tỉnh Fars.

Giới chức tỉnh Fars cho biết hầu hết những người phải nhập viện gặp vấn đề về hô hấp do khí nitơ gây ra, song không gây nguy hiểm. Rất may không có trường hợp nào tử vong được ghi nhận và hầu hết những người nhập viện đã được xuất viện.

[Trung Quốc: Rò rỉ hóa chất khiến 8 người thiệt mạng tại tỉnh Quý Châu]

Được khai trương vào năm 2020, nhà máy Firuzabad Sodium Carbonate có công suất sản xuất hằng năm đạt 320.000 tấn natri cacbonat mỗi năm.

Natri cacbonat, còn được gọi là soda, thường được sử dụng trong sản xuất chất tẩy rửa, xà phòng, giấy, thủy tinh và các sản phẩm hóa dầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục