Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 7 người thiệt mạng

Theo Quân đội Philippnes, chiếc máy bay bị rơi là do lỗi của động cơ khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn.
Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 7 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ rơi máy bay trực thăng tại Philippines. (Ảnh: AP)

Ngày 16/1, một máy bay trực thăng UH-1 "Huey" của Không quân Philippnes đã bị rơi ở miền Nam nước này, làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.

Quân đội Philippnes xác nhận chiếc máy bay nói trên đã bị rơi lúc 14 giờ 30 ngày 16/1 theo giờ địa phương (khoảng 13 giờ 30 cùng ngày theo giờ Hà Nội) tại một ngôi làng ở tỉnh Bukidnon, làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng, bao gồm 2 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn.

Theo Quân đội Philippnes, chiếc máy bay bị rơi là do lỗi của động cơ khi đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế.

[Rơi máy bay trực thăng quân sự chở 5 người ở miền Bắc Philippines]

Thời gian gần đây, các máy bay quân sự của Philippines liên tiếp gặp phải sự cố khiến nhiều quân nhân thiệt mạng.

Ngày 23/7/2020, một máy bay lên thẳng của Không quân Philippines đã bị rơi tại tỉnh Isabela ở miền Bắc nước này, làm 4 người thiệt mạng.

Tiếp đó, ngày 16/9/2020, một vụ rơi máy bay trực thăng quân sự khác đã xảy ra ở tỉnh Basilan, miền Nam Philippines, khiến 4 người tử nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.