Sản lượng ôtô của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1954

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho biết các nhà máy của Anh từng dự kiến sản xuất 2 triệu ôtô trong năm 2020, nhưng hiện dự báo chỉ có thể sản xuất chưa đến 50% con số này.
Sản lượng ôtô của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1954 ảnh 1Quang cảnh một xưởng lắp ráp ôtô. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 30/7, Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT) cho biết sản lượng ôtô của nước này trong nửa đầu năm nay đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1954, trong bối cảnh nhiều nhà máy và đại lý phân phối phải đóng cửa do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo SMMT, sản lượng ôtô trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 381.000 chiếc. Sản lượng cả năm 2020 dự kiến chỉ đạt hơn 880.000 xe, giảm hơn 30% so với năm 2019 và sẽ là năm yếu kém nhất trong 60 năm qua.

[Anh: Ngành ôtô kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ do dịch COVID-19]

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho biết các nhà máy của Anh từng dự kiến sản xuất 2 triệu ôtô trong năm 2020, nhưng hiện dự báo chỉ có thể sản xuất chưa đến 50% con số này.

Nguyên nhân sản lượng ôtô sụt giảm là do nhiều nhà máy và nhà bán lẻ đóng cửa từ tháng 3 và chỉ có một số cơ sở bắt đầu mở cửa trở lại từ tháng 5 vừa qua trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành.

Ngoài ra, ngành sản xuất ôtô cũng đối mặt với những thách thức khác gồm nhu cầu đối với các dòng xe chạy bằng động cơ diesel giảm mạnh trong khi đầu tư vào xe điện tăng và việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, có nguy cơ tạo rào cản thương mại đối với thị trường xuất khẩu lớn nhất của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục