Toyota khôi phục hoạt động tại tất cả cơ sở trên thế giới từ 13/7

Sản lượng ôtô của Toyota tại các nhà máy ở hơn 20 quốc gia khác trên thế giới đã từng bước được phục hồi, mặc dù chưa thể trở lại các mức sản lượng trước khi dịch bùng phát.
Công nhân tại một nhà máy của Toyota ở Indiana, Mỹ. (Nguồn: Toyota)
Công nhân tại một nhà máy của Toyota ở Indiana, Mỹ. (Nguồn: Toyota)

Hãng chế tạo ôtô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản dự kiến sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động chế tạo ôtô tại tất cả các cơ sở trên toàn cầu lần đầu tiên kể từ tháng 2/2020.

Theo một nguồn tin, nhà máy tại Venezuela của Toyota sẽ tái khởi động vào ngày 13/7. Đây là nhà máy cuối cùng của Toyota vẫn đang ngừng hoạt động do dịch COVID-19.

Sản lượng ôtô của Toyota tại các nhà máy ở hơn 20 quốc gia khác trên thế giới đã từng bước được phục hồi, mặc dù chưa thể trở lại các mức sản lượng trước khi dịch bùng phát.

[Các hãng ôtô Toyota, Nissan gặp khó khăn do đại dịch COVID-19]

Năm 2019, Toyota đã sản xuất khoảng 5,63 triệu ôtô tại nước ngoài. Hãng dự báo nhu cầu ôtô toàn cầu sẽ trên đà phục hồi và các nhà máy sẽ dần nâng sản lượng.

Số liệu cho thấy sản lượng ôtô của Toyota tại nước ngoài trong tháng 4/2020 giảm 66,2% so với cùng kỳ năm 2019. Bước sang tháng 5/2020, mức giảm này là 53%.

Trước đó, ngày 29/6, Toyota cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến sản lượng ôtô của hãng trên toàn cầu trong tháng 5/2020 giảm 54,4% so với cùng kỳ năm 2019, xuống còn 365.909 xe.

Đây là mức giảm mạnh nhất của Toyota kể từ khi dữ liệu được đưa ra so sánh vào năm 2004.

Hãng chế tạo ôtô Nhật Bản cho hay doanh số bán ôtô của hãng trên toàn cầu trong tháng 5/2020 giảm 31,8% xuống 576.508 xe, dù cải thiện hơn so với mức giảm 46,3% trong tháng Tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe điện Renault 5 được bình chọn là "Xe ôtô của năm 2025" tại Triển lãm ôtô Brussels 2025. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Doanh số xe điện tại châu Âu tăng mạnh

Trong quý 1, số lượng đăng ký xe thuần điện đạt gần 560.000 xe, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước; riêng trong tháng 3/2026, con số này tăng 51,3% lên hơn 240.000 xe tại 15 thị trường châu Âu.

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu phục hồi nhanh

Tesla ghi nhận dấu hiệu phục hồi tại châu Âu sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2025, theo đó, Tesla đã giao 358.023 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.