Sản lượng ôtô toàn cầu của tập đoàn Toyota đạt mức cao kỷ lục

Toyota cho biết, công ty đã sản xuất được tổng cộng 900.285 xe trên toàn thế giới, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng ôtô sản xuất tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng lớn nhất.

Xe ôtô của Toyota Nhật Bản tại trung tâm phân phối xe của hãng ở cảng Long Beach, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Xe ôtô của Toyota Nhật Bản tại trung tâm phân phối xe của hãng ở cảng Long Beach, Mỹ. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 29/10, nhà sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản thông báo sản lượng ôtô toàn cầu của hãng trong tháng 10/2023 đạt mức cao kỷ lục, nhờ tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn đã được cải thiện.

Thông báo này gây ngạc nhiên cho giới quan sát và ngành ôtô thế giới, trong bối cảnh cuộc đua xe điện (EV) đang nóng lên trên toàn cầu gây áp lực cho các nhà sản xuất ôtô truyền thống như Toyota.

Hơn nữa, một sự cố nghiêm trọng tại cơ sở cung cấp linh kiện ôtô đã khiến một số nhà máy ở thị trường nội địa của Toyota phải ngừng hoạt động trong một tuần của tháng.

Toyota cho biết, công ty đã sản xuất được tổng cộng 900.285 xe trên toàn thế giới, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng ôtô sản xuất tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng lớn nhất, tăng 8,7% lên ngưỡng 617.590 chiếc.

Cùng với sản lượng tăng, doanh số bán hàng toàn cầu nói chung và nước ngoài nói riêng của Toyota cũng ghi nhận mức cao kỷ lục, tăng lần lượt là 7% lên 890.241 chiếc và 5,2% lên 756.245 chiếc trong tháng 10/2023.

Tính chung 10 tháng đầu năm nay, Toyota đã bán được tổng cộng hơn 8,46 triệu xe, bao gồm cả thương hiệu xe sang Lexus.

Do ảnh hưởng tự sự cố xảy ra tại cơ sở sản xuất của công ty Chuo Spring - một trong những nhà cung cấp linh kiện cho Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính theo doanh số đã buộc phải đình chỉ công việc tại một số nhà máy của tập đoàn ở thị trường nội địa trong hơn một tuần vào giữa tháng 10/2023.

Nhưng sản lượng sản xuất trong nước, chỉ chiếm hơn 1/3 số xe sản xuất trong tháng đó, vẫn tăng 39,2% so với cùng kỳ lên 282.695 chiếc.

Tại thị trường Nhật Bản, doanh số bán hàng của Toyota trong cùng tháng đã tăng 17,8%. Trong khi doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ tăng 7,4% và tại châu Âu tăng 15,2%.

Tại Trung Quốc, thị trường ôtô lớn nhất thế giới, Toyota thông báo sản lượng giảm 2,6% do cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng doanh số bán hàng lại tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu phục hồi nhanh

Tesla ghi nhận dấu hiệu phục hồi tại châu Âu sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2025, theo đó, Tesla đã giao 358.023 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.