Sản xuất và tiêu thụ không bền vững đẩy con người tới khủng hoảng

Lối sản xuất và tiêu dùng không bền vững của con người là nguyên nhân gốc rễ của ba cuộc khủng hoảng quy mô hành tinh: biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm.
Sản xuất và tiêu thụ không bền vững đẩy con người tới khủng hoảng ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Lối sản xuất và tiêu dùng không bền vững của con người là nguyên nhân gốc rễ của ba cuộc khủng hoảng quy mô hành tinh: biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm.

Nếu chúng ta tiếp tục phát triển theo mô hình hiện nay, khả năng hữu hạn của Trái Đất sẽ không thể duy trì sinh kế cho các thế hệ hiện tại và tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục