Sáng 29/8: Hà Nội thêm 33 ca mắc COVID-19, 25 ca từ ổ dịch Thanh Xuân

Các ca mắc mới COVID-19 phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (25); Ba Đình (4), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1), Đông Anh (1).
Sáng 29/8: Hà Nội thêm 33 ca mắc COVID-19, 25 ca từ ổ dịch Thanh Xuân ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sáng 29/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 28/8 đến 6h ngày 29/8, thành phố ghi nhận 33 ca mắc mới COVID-19; trong đó 2 ca tại cộng đồng, 31 ca được cách ly và trong khu vực phong tỏa.

[Chiều 28/8: Hà Nội thêm 21 ca mắc COVID-19, ổ Thanh Xuân 12 ca]

Các ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (25); Ba Đình (4), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1), Đông Anh (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm F1 của ho sốt cộng đồng (32), Chùm sàng lọc ho sốt (1).

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 2.991 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.532 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.459 ca.

Thông tin cụ thể 33 ca mắc mới ghi nhận:

32 ca bệnh thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng:

1. Ca bệnh ghi nhận tại cộng đồng là T.Q.M, nam, sinh năm 2002, ngõ 254 Mai Động, Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc bán thời gian tại kho giao hàng nhanh khu công nghiệp Đài Tư, Long Biên từ cuối tháng 7 đến ngày 23/8; ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

2. H.V.H, nam, sinh năm 1990

3. H.Q.M, nam, sinh năm 2016

Các bệnh nhân ở C5X55, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, là F1 của H.X.T, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung; ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

4. N.Q.T, nam, sinh năm 1959

5. N.T.H.N, nữ, sinh năm 1991

6. N.T.Q, nam, sinh năm 1982

7. N.D.M, nam, sinh năm 2009

Các bệnh nhân ở phố Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình, là F1 (chồng, con và cháu) của Đ.T.T.H, sống trong khu vực phong tỏa; ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Quận Thanh Xuân có 25 ca bệnh đều ở phường Thanh Xuân Trung, đều được xét nghiệm lần 1 âm tính.

8. P.V.H, nam, sinh năm 2005, ngõ 328 Nguyễn Trãi, là người sống trong khu vực phong tỏa; ngày 27/8 xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi và đau người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

9. N.V.V, nam, sinh năm 1959, ngõ 328 Nguyễn Trãi, là F1 của T.V.H, tiếp xúc lần cuối ngày 22/8 và đã được cách ly tập trung; ngày 25/8 xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2; ngày 27/8 có kết quả dương tính.

10. T.B.M.P, nam, sinh năm 2012, ngõ 330 Nguyễn Trãi, là F1 (em) của T.D.T, tiếp xúc lần cuối 26/8, đã được cách ly tập trung; ngày 27/8 xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

11. T.H.M, nữ, sinh năm 1998, ngõ 328 Nguyễn Trãi

12. Đ.T.T, nữ, sinh năm 1970, ngõ 328 Nguyễn Trãi

13. Đ.T.P, nữ, sinh năm 2011, tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngõ 328 Nguyễn Trãi.

14. N.T.T.L, nữ, sinh năm 2001, ngõ 330 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa; ngày 27/8 xuất hiện sốt, đau họng, mệt mỏi và đau người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

15. Đ. B.A, nữ, sinh năm 2010, ngõ 328 Nguyễn Trãi.

16. Đ.H.H, nam, sinh năm 1983, ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân ở khu vực phong tỏa, ngày 26/8, xuất hiện ho, đau rát họng, ngạt mũi, mệt mỏi. Ngày 27/8, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

17. Đ.T.H.T, nữ, 1988, ngõ 328 Nguyễn Trãi, là người sống trong khu vực phong tỏa; ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

18. N.M.D, nam, sinh năm 1989, ngõ 328 Nguyễn Trãi

19. P.Q.Đ, nam, sinh năm 1995, ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân là F1 của Đ.T.B, tiếp xúc lần cuối ngày 23/8 đã được cách ly tập trung. Ngày 26/8, các bệnh nhân xuất hiện sốt, ho, đau rát họng, đau mỏi cơ, mệt mỏi; ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

20. N.P.B.H, nữ, sinh năm 2019, ngõ 328 Nguyễn Trãi

21. N.P.H, nam, sinh năm 1988, ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân là F1 của P.T.H.T, tiếp xúc lần cuối ngày 23/8 đã được cách ly tập trung. Ngày 27/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

22. N.T.B.H, nữ, sinh năm 1961, ngõ 328 Nguyễn Trãi

23. P.Đ.A, nam, sinh năm 1995, ngõ 328 Nguyễn Trãi

24. N.T.L.A, nữ, sinh năm 1994, ngõ 328 Nguyễn Trãi

25. T.Q.B, nam, sinh năm 1948, tập thể Bóng đèn phích nước Rạng Đông, ngõ 328 Nguyễn Trãi

26. P.Q.H, nam, sinh năm 1971, ngõ 328 Nguyễn Trãi

27. P.T.H, nữ, sinh năm 1998, ngõ 328 Nguyễn Trãi

28 N.H.V, nam, sinh năm 1997, ngõ 328 Nguyễn Trãi

29. L.T.H, nam, sinh năm 1996, ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, ngày 27/8 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

30. N.V.N, nam, sinh năm 1948, ngõ 328 Nguyễn Trãi

31. N.C.G, nữ, sinh năm 2010, ngõ 328 Nguyễn Trãi

32. L.T.T, nữ, sinh năm 1956, ngõ 328 Nguyễn Trãi

Các bệnh nhân là F1 của N.T.V đã được chuyển cách ly tập trung từ ngày 23/8. Ngày 27/8, các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau rát họng, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

1 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho sốt:

Đây là ca ghi nhận tại cộng đồng, L.T.H, nữ, sinh năm 1989, Nguyên Khê, Đông Anh. Bệnh nhân là nhân viên y tế trong 2 tuần gần đây không đi đâu xa ra khỏi địa phường. Ngày 28/8, bệnh nhân làm xét nghiệm để quay trở lại nơi công tác, kết quả xét nghiệm PCR dương tính./.

Tình hình dịch bệnh đến sáng 29/8:

Hà Nội:

Số ca nhiễm: 3.534
Trong đó số ca từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 16 (24/7) là 2.326
Số ca tử vong: 38
Số tiêm chủng: 2.887.606 liều

Toàn quốc:

Số ca nhiễm: 422.469
Số ca tử vong: 10.405 ca
Số ca điều trị khỏi: 210.989

Số tiêm chủng: 19.151.122 liều; trong đó tiêm 1 mũi là 16.822.691 liều, tiêm mũi 2 là 2.328.431 liều.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục