Sập nhà năm tầng ở Ấn Độ: Đưa 2 thi thể ra khỏi đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 60 người còn sống sót và đưa hai thi thể ra khỏi đống đổ nát, trong đó 17 người đã bị thương và ước tính vẫn còn khoảng 20 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại thị trấn Mahad, Ấn Độ ngày 25/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập tại thị trấn Mahad, Ấn Độ ngày 25/8/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/8, giới chức Ấn Độ cho biết các nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi tòa nhà năm tầng, tại thị trấn công nghiệp Mahad, gần thủ đô tài chính Mumbai của nước này, bị sập trước đó một ngày.

Người phát ngôn của lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Sachidanand Gawde cho biết đã giải cứu được 60 người còn sống sót và đưa hai thi thể ra khỏi đống đổ nát. 17 người đã bị thương và ước tính vẫn còn khoảng 20 người đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cảnh sát địa phương cho biết chưa thể khẳng định số người chính xác mắc kẹt trong đống đổ nát. Ban đầu, chính quyền ước tính số người mắc kẹt có thể lên đến 200.

[Sập nhà 5 tầng tại Ấn Độ khiến ít nhất 70 người bị mắc kẹt]

Vụ sập nhà xảy ra vào tối 24/8. Cảnh sát cho biết tòa nhà bị sập cao năm tầng, với 47 căn hộ, nằm ở thị trấn Mahad, cách thành phố Mumbai - thủ phủ bang Maharashtra, khoảng 170km về phía Nam. India TV trước đó đưa tin tòa nhà này mới được đưa vào sử dụng cách đây 6 năm. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây sập nhà.

Tuy nhiên, tại Ấn Độ, các vụ sập nhà xảy ra khá thường xuyên do các tòa nhà cũ kỹ, có kết cấu không chắc chắn trong khi mùa mưa kéo dài từ tháng 6-9 cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới độ vững chắc của móng nhà.

Thống kê của Chính phủ Ấn Độ cho thấy đã có hơn 1.200 người thiệt mạng trong 1.161 vụ sập nhà xảy ra trên khắp nước này trong năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục