Sạt lở đất nghiêm trọng tại Indonesia khiến hàng chục người mất tích

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho hay ít nhất 41 người trong một ngôi làng đã mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm rung chuyển huyện Suka Bumi, tỉnh Tây Java.
Sạt lở đất nghiêm trọng tại Indonesia khiến hàng chục người mất tích ảnh 1Công tác tìm kiếm những người mất tích tại Indonesia. (Nguồn: Pojoksatu)

Ngày 1/1, giới chức Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho hay ít nhất 41 người trong một ngôi làng đã mất tích sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm rung chuyển huyện Suka Bumi, tỉnh Tây Java.

Người phát ngôn cơ quan trên, ông Sutopo Purwo Nugroho, cho hay vụ lở đất xảy ra chiều tối 31/12 tại làng Sinaresmi do mưa lớn kéo dài. Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy 2 người thiệt mạng trong đống bùn đất và 3 người bị thương. Tổng cộng 61 người sống sót được đưa đến trung tâm sơ tán địa phương.

Các nhân viện cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm 41 người còn mất tích, song các thiết bị nặng không thể tiếp cận hiện sạt lở đất do mưa lớn, hệ thống điện bị cắt và đường sá khó khăn. Công tác tìm kiếm được nối lại vào sáng 1/1. Thống kê của Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho thấy vụ sạt lở đất này đã chôn vùi 34 ngôi nhà tại làng Sinaresmi.

[Động đất mạnh 5 độ làm rung chuyển một khu vực tại Indonesia]

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai và các đợt mưa lớn. Trước đó, hồi tháng 10 vừa qua, lũ quét và sạt lở đất đã xảy ra tại nhiều tỉnh ở đảo Sumatra khiến 20 người thiệt mạng. Vào tháng 6/2016, gần 50 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất và lũ lụt ở khu vực Banjarnegara, tỉnh Trung Java.

Mới đây nhất, vụ sóng thần ngày 22/12 đã tàn phá khu vực ven biển ở eo biển Sunda, khiến hơn 420 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích và hơn 7.000 người bị thương. Nguyên nhân dẫn tới vụ sóng thần này là do núi lửa Anak Krakatoa bị lở một phần sườn núi, dẫn tới sụt lún dưới biển cùng với đợt thủy triều dâng cao bất thường, gây sóng thần ập vào khu vực trên. Đây là đợt sóng thần thứ 3 tấn công Indonesia trong 6 tháng qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.