Sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32 đoạn qua Yên Bái

Do điểm sạt lở có khối lượng đất đá nhiều và chủ yếu là đá tảng, vách đá cao, đoạn đường lại hẹp nên gây không ít khó khăn cho việc thông tuyến của lực lượng chức năng.
Sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32 đoạn qua Yên Bái ảnh 1Vụ sạt lở taluy dương làm hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 22 giờ ngày 16/6, tại vị trí Km 289+200 trên tuyến Quốc lộ 32 thuộc xã La Pán Tẩn (đoạn đi từ Ngã Ba Kim về trung tâm huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) đã sạt taluy dương làm hàng nghìn khối đất đá đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu, không để các phương tiện qua lại đoạn đường này.

Cùng với đó, phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái huy động máy xúc và nhân lực tham gia khắc phục sạt lở để thông tuyến. Tuy nhiên, công tác khắc phục đang gặp khó khăn.

Tính đến 10 giờ ngày 17/6, điểm sạt lở vẫn chưa khắc phục xong để các phương tiện có thể lưu thông qua lại.

[Cảnh báo sạt lở đất trên Quốc lộ 2 đoạn qua tỉnh Tuyên Quang]

Ông Bùi Quốc Hương, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái, cho biết do điểm sạt lở có khối lượng đất đá nhiều và chủ yếu là đá tảng, vách đá cao, đoạn đường lại hẹp nên gây không ít khó khăn cho việc thông tuyến.

Để đảm bảo nhanh chóng thông tuyến cho các phương tiện lưu thông, hiện Công ty cổ phần Xây dựng đường bộ I Yên Bái tiếp tục phối hợp với huyện Mù Cang Chải cử lực lượng chốt chặn, canh gác hai đầu, không để các phương tiện đi vào khu vực; đồng thời huy động thêm nhiều phương tiện máy móc và nhân lực tham gia thu dọn đất đá, cố gắng thông tuyến trong thời gian sớm nhất để các phương tiện lưu thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục