Sạt lở tại mỏ titan ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai

Nạn nhân được tìm thấy là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bình Định), thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 100m.
Sạt lở tại mỏ titan ở Bình Thuận: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai ảnh 1Lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại vụ sạt lở tại mỏ titan tại Bình Thuận. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 17/10, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể nạn nhân thứ hai trong sự cố sạt lở cát tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Nạn nhân được tìm thấy là anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Bình Định).

Thi thể nạn nhân được tìm thấy ở hồ nước cách vị trí xảy ra điểm sạt lở khoảng 100m.

[40 chiến sỹ tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ sập mỏ titan tại Bình Thuận]

Như vậy, đến nay, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm được hai trong số bốn nạn nhân mất tích trong sự cố sạt lở.

Lực lượng chức năng vẫn tích cực triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại gồm: Huỳnh Tân Ph. (46 tuổi) và Nguyễn Văn N.(30 tuổi), cùng quê Bình Thuận.

Như tin đã đưa, khoảng 16 giờ ngày 15/10, tại khu vực mỏ titan Nam Suối Nhum, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường xảy ra sự cố sạt lở cát ở khu vực bãi thải tạm.

Bước đầu xác định việc sạt lở bãi thải dẫn đến bốn công nhân làm việc tại hiện trường mất tích; làm tràn bùn, cát từ khu vực bãi thải đến khu vực văn phòng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường khoảng 500m.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương huy động tối đa phương tiện thiết bị, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục hậu quả sự cố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục