Sáu ca mắc biến thể Omicron ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện

Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số 11 bệnh nhân mắc biến thể Omicron, đã có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12.
Sáu ca mắc biến thể Omicron ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Nguồn: TTXVN)

Nhiều vấn đề về công tác phòng, chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh được dư luận quan tâm như diễn tiến của biến chủng Omicron tại thành phố và tình hình điều trị của những bệnh nhân mắc biến chủng này; việc tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12; tình hình tiêm vaccine các mũi bổ sung và mũi nhắc lại… đã được thông tin tại cuộc họp báo định kỳ về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều tối 7/1.

Cố gắng kiểm soát tốt ca mắc Omicron

Về tình hình của những bệnh nhân mắc biến chủng mới Omicron, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong số 11 bệnh nhân, đã có 6 bệnh nhân xuất viện, 5 ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Diễn biến bệnh của các F0 này rất nhẹ, không có triệu chứng.

Trước đó, ngày 6/1, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron, nâng tổng số ca nhiễm Omicron được phát hiện tại thành phố lên 11 người.

Cả 5 ca mới ghi nhận này đều là người nhập cảnh trong tháng 12/2021, đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, những người này được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Mẫu xét nghiệm được làm giải trình tự gene và có kết quả là nhiễm biến chủng Omicron.

[Việt Nam đã ghi nhận 30 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron]

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh cố gắng kiểm soát và kiểm soát tốt ca nhiễm Omicron, chưa phát hiện ca trong cộng đồng.

Các đối tượng đi kèm với ca mắc Omicron đã được truy vết và xét nghiệm, qua nhiều ngày chưa phát hiện F1 dương tính. Thời gian tới, để đối phó với Omicron, bên cạnh văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng có hướng dẫn chuyên môn về ứng phó với chủng mới Omicron cho các Ban Chỉ đạo liên ngành về việc từ khi phát hiện đến khi cách ly, truy vết và phòng ngừa có ca nhiễm.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành để đề xuất hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế 1,5 triệu đồng/người dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành có liên quan đang họp để ra quyết định sau cùng.

Hơn 2,3 triệu mũi 3 vaccine đã được tiêm

Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết đến ngày 6/1, thành phố đã tiêm 369.110 mũi bổ sung và 2.012.171 mũi nhắc lại. Như vậy, tổng cộng hơn 2,3 triệu liều vaccine COVID-19 mũi 3 đã được tiêm trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, đến hết tháng 1/2022, thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm. Hiện, trung bình mỗi ngày thành phố tiêm gần 300.000 liều vaccine. Với tiến độ này, ông Nguyễn Hồng Tâm nhận định chắc chắn thành phố sẽ tiêm xong mũi nhắc cho người trên 18 tuổi trước Tết Nhâm Dần 2022.

Ông Nguyễn Hồng Tâm cũng cho biết trong chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ trước COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên 25.000 người thuộc nhóm nguy cơ chưa tiêm vaccine. Đến nay, thành phố mới tiêm được hơn một nửa trong số này. Số còn lại là những trường hợp lớn tuổi, có bệnh nền; có tiền sử sốc phản vệ; là F0 đang điều trị và một bộ phận người dân không đồng ý tiêm vaccine.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, trước đó, ngành y tế thành phố phải thực hiện điều tra, lập danh sách cụ thể cho nhóm đối tượng nguy cơ mới triển khai tiêm được nên mất khá nhiều thời gian. Sắp tới, khi việc điều tra đã hoàn thiện, tiến độ tiêm cho nhóm này sẽ khả quan hơn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có chỉ đạo các đơn vị rà soát người nào đủ điều kiện trong nhóm nguy cơ có thể tiêm tổ chức tiêm nhanh tại nhà. Ngoài ra, Hội Nhà thuốc trẻ thành phố đã thành lập nhóm đến các quận, huyện có số lượng người dân chưa tiêm vaccine để vận động tiêm. Ngày đầu, lực lượng này đã tiêm được 400 mũi cho người dân tại nhà.

Không yêu cầu xét nghiệm khi học sinh đến lớp

Ông Lê Duy Tân, Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ khối lớp 7 đến 12 trong những ngày qua đã đạt kết quả rất tốt.

Cụ thể, tỷ lệ học sinh đi học trở lại ở khối lớp 7 là 92,4%, khối 8 là 95,48%; khối 10 là 95,85%, khối 11 là 93,56%. Như vậy các em học sinh các khối đi học trực tiếp trở lại đạt tỷ lệ rất cao.

Riêng với Quận 4 và huyện Củ Chi, trước đó chưa thực hiện cho học sinh đến trường trở lại vì nhiều lý do thì nay việc phối hợp với phụ huynh đã hoàn tất và ngành giáo dục nhận được hơn 90% sự đồng thuận của cha mẹ để học sinh khối 7 đến 12 trở lại trường học trực tiếp trong tuần sau.

Về tình hình đến trường của lớp 6, mầm non, tiểu học, ngành Giáo dục đang phối hợp với các cấp, ngành để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Khi học sinh đi học lại, ngành giáo dục sẽ có kế hoạch đi học trực tiếp cho nhóm này.

Sáu ca mắc biến thể Omicron ở Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất viện ảnh 2Vệ sinh khử khuẩn trường lớp. (Ảnh: TTXVN)

Về thông tin một cơ sở giáo dục ở quận Tân Phú yêu cầu xét nghiệm đối với học sinh trước khi vào trường, ông Lê Duy Tân cho biết trong cuộc họp giao ban sáng 7/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định theo hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân thành phố, không có quy định xét nghiệm học sinh trước khi vào trường.

Đối với vấn đề đang được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm là nếu xuất hiện ca mắc Omicron ở cộng đồng, học sinh có phải ngừng tới trường, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trường học đã có bộ tiêu chí an toàn và được áp dụng nghiêm ngặt để đảm bảo phòng, chống dịch cho các em học sinh khi đi học trực tiếp.

Quy trình xử lý F0 đang được áp dụng rất tốt trong trường học, đúng quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Phụ huynh có thể yên tâm là trẻ em phải an toàn mới đến trường và ở trường thì phải an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục