SEA Games 31: Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường

Các địa phương vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán; phấn đấu mỗi công dân ở Thủ đô đều là những công dân thanh lịch.
SEA Games 31: Hà Nội thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường ảnh 1Panô cổ động SEA Games 31 trên phố Hùng Vương. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mới ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức phát động đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố hướng tới SEA Games 31 với chủ đề "Vì một Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp”; quy mô, phạm vi đảm bảo đến từng thôn, tổ dân phố, từng hộ gia đình, đường làng, ngõ phố; các địa điểm công cộng; cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh thương mại…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông; đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị với phương châm “Trật tự, kỷ cương, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp."

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong các cơ quan, đơn vị, các thôn, làng, tổ dân phố, trong mỗi gia đình và mọi người dân cũng được tích cực triển khai.

Thành phố cũng xây dựng văn hóa người Hà Nội, mỗi người dân “nói lời hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”; thực hiện có hiệu quả 2 Bộ quy tắc ứng xử nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong văn hóa ứng xử, nhất là trong văn hóa giao thông, văn hóa công sở, văn hóa thương mại, văn hóa nơi công cộng.

Các địa phương vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán; phấn đấu mỗi công dân sống trên địa bàn Thủ đô đều là những công dân văn minh, thanh lịch; mỗi thôn, làng, tổ dân phố đều đảm bảo vệ sinh môi trường với tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp."

Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố, tăng cường chiếu sáng công cộng đảm bảo thẩm mỹ cao, hiện đại đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình: tuyến đường nở hoa, con đường bích họa… tại các thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư. Các đơn vị vệ sinh môi trường duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư.

Thành phố tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Người tốt-Việc tốt”; những quy định trong xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Các địa phương tổ chức tốt việc triển khai thực hiện các tiêu chí “phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh," xây dựng “gia đình văn hóa," “làng văn hóa,” “tổ dân phố văn hóa."

[SEA Games 31: Cơ hội quảng bá hình ảnh, thu hút khách đến với Hà Nội]

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao các sở, ngành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị này, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường trên địa bàn.

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được cải thiện; diện mạo đô thị của Thủ đô ngày càng hiện đại, khang trang; các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của Thăng Long-Hà Nội được bảo tồn, phát huy.

Việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng Thủ đô “sạch, đẹp, ấn tượng” chào mừng SEA Games 31, sự kiện có ý nghĩa về văn hóa, chính trị, ngoại giao và kinh tế, là dịp quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình; thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục