Serbia tái khẳng định không công nhận độc lập của Kosovo

Thủ tướng Serbia tuyên bố Serbia mong muốn bình thường hóa quan hệ với Pristina, song nước này vẫn giữ nguyên lập trường không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Thủ tướng Serbia Ivica Dacic ngày 18/2 tuyên bố Serbia mong muốn tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với tất cả các quốc gia láng giềng và bình thường hóa quan hệ với Pristina, song nước này vẫn giữ nguyên lập trường không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Dacic được đưa ra sau khi ông cùng Thủ tướng Bulgaria Plamen Oresharski dự lễ khánh thành tượng đài Vasil Levski - người anh hùng dân tộc của Bulgaria, tại thành phố Dimitrovgrad, ở Đông Nam của Serbia.

Ông Dacic cho biết chính quyền Serbia sẽ tiếp tục đàm phán về bình thường hóa quan hệ với chính quyền Kosovo và Serbia đã cố gắng rất nhiều để tạo dựng hòa bình và an ninh tại khu vực.

Bình luận về cộng đồng sắc tộc thiểu số Bulgaria tại Serbia, Thủ tướng Dacic cho biết chính phủ nước này luôn đảm bảo quyền lợi của các cộng đồng sắc tộc thiểu số và mong muốn các sắc tộc này bảo vệ và duy trì các bản sắc dân tộc của họ.

Vasil Levski được sinh vào năm 1837. Ông bị hành quyết vào năm 1873 vì tham gia cuộc kháng chiến chống lại ách thống trị của Đế chế Ottoman ở Bulgaria.

Levski từng có thời gian sống tại Serbia, tại đây ông đã lập ra hai đạo quân người Bulgaria và các nhóm vũ trang cách mạng khác để chống lại quân Thổ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục