Siêu máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài

Chiếc máy bay lớn nhất Việt Nam đã hạ cánh xuống Nội Bài và gia nhập đội tàu bay của Vietnam Airlines. Hãng cũng dự định khai thác trước tiên trên đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.
Máy bay Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Nguồn ảnh: VNA)
Máy bay Boeing 787-10 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Nguồn ảnh: VNA)

Vietnam Airlines đã đón nhận máy bay Boeing 787-10 Dreamliner mang số hiệu VN-A879 tại sân bay quốc tế Nội Bài sau khi chiếc máy bay lớn nhất Việt Nam đã hạ cánh vào 21 giờ tối ngày 16/8.

Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 8 chiếc Boeing 787-10 được bàn giao dần cho Vietnam Airlines từ nay đến cuối năm 2020. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của Vietnam Airlines trong chiến lược phát triển đội máy bay thân rộng hiện đại.

Là loại máy bay lớn nhất trong gia đình máy bay Boeing 787, Boeing 787-10 là loại máy bay hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. Với chiều dài hơn 68m, gồm 24 ghế hạng Thương gia và 343 ghế hạng Phổ thông, Boeing 787-10 chở được nhiều hành khách, hàng hóa hơn 15% so với Boeing 787-9. Máy bay có chi phí vận hành trên mỗi ghế ngồi tối ưu, giúp tạo ra ưu thế cạnh tranh vượt trội cho Vietnam Airlines.

[Chờ đón siêu máy bay Boeing 787-10 đầu tiên sắp hạ cánh Nội Bài]

Boeing 787-10 tiếp tục kế thừa nhiều ưu điểm vượt trội của Boeing 787-9 như không gian rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, hệ thống giải trí hiện đại, ánh sáng đèn LED, độ ẩm không khí và áp suất đem lại cảm giác dễ chịu cho hành khách. Chiếc máy bay thế hệ mới còn đặc biệt thân thiện với môi trường nhờ tích hợp công nghệ tiên tiến giúp giảm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế và khí thải so với các dòng máy bay thế hệ trước.

Vietnam Airlines hiện là một trong năm hãng hàng không tại châu Á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787-9 và Boeing 787-10.

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài ảnh 1Vietnam Airlines hiện là 1 trong 5 hãng hàng không tại châu Á khai thác đồng thời cả hai dòng máy bay hiện đại nhất Boeing 787-9 và Boeing 787-10. (Nguồn ảnh: VNA)

Đánh giá cao hiệu quả vận hành và khả năng vận chuyển số lượng hành khách vượt trội của Boeing 787-10, theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, siêu máy bay này là những thành viên trẻ nhất trong đội máy bay thân rộng thế hệ mới của Vietnam Airlines, giúp hãng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại không ngừng tăng cao trên đường bay nội địa giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và các đường bay quốc tế trọng điểm.

“Boeing 787-10 sẽ mang đến những trải nghiệm tiện nghi, hiện đại hơn cho hành khách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines,” ông Lĩnh nhấn mạnh.

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài ảnh 2Đại diện Vietnam Airlines tặng hoa chúc mừng tổ bay hoàn thành nhiệm vụ nhận tàu bay Boeing 787-10 Dreamliner đầu tiên của Việt Nam. (Nguồn ảnh: VNA)

Bày tỏ sự vinh dự được hợp tác với Vietnam Airlines để mang đến cho hành khách chiếc Boeing 787 Dreamliner lớn nhất hiện nay, ông Ihssane Mounir, Phó Tổng giám đốc Thương mại của Boeing khẳng định: “Dòng Boeing 787 Dreamliner nổi bật với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, hiểu quả vận hành cao, thân thiện môi trường và tiện nghi hiện đại – những lý do khiến hiện nay Boeing 787 là dòng máy bay 2 lối đi bán chạy nhất. Chúng tôi tin tưởng máy bay Boeing 787-10 sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao hiệu quả vận hành mạng bay trong khu vực và quốc tế.”

Dự kiến, chiếc Boeing 787-10 đầu tiên sẽ được phục vụ trên đường bay nội địa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và mở đầu mạng bay quốc tế với sự kiện Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác Boeing 787-10 trên đường bay Việt Nam-Hàn Quốc ngay từ tháng 9/2019.

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài ảnh 3Có kích thước lớn nhất trong gia đình máy bay Boeing 787, Boeing 787-10 Dreamliner là loại máy bay hiện đại nhất và lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay. (Nguồn ảnh: VNA)

Được biết, Vietnam Airlines hiện đang khai thác hơn 95 đường bay tới 22 điểm nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng trên 400 chuyến bay mỗi ngày.

Hãng sở hữu đội tàu bay trẻ, hiện đại và đặc biệt, là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác cùng lúc cả hai dòng máy bay thế hệ mới gồm Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350. Vietnam Airlines cũng là thành viên đầu tiên của của Liên minh hàng không Skyteam tại khu vực Đông Nam Á. Năm 2019, Vietnam Airlines vinh dự được Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax công nhận là hãng Hàng không 4 sao 4 năm liên tiếp.

Máy bay Boeing 787-10 của Vietnam Airlines đã hạ cánh ở Nội Bài ảnh 4Máy bay Boeing 787-10 sẽ được khai thác trên đường bay nội địa giữa Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn ảnh: VNA)

Boeing là công ty lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đồng thời là nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực máy bay thương mại, quốc phòng, hệ thống không gian và an ninh. Boeing hiện đang hỗ trợ cho các khách hàng là tổ chức thương mại và Chính phủ trên hơn 150 quốc gia. Công ty có hơn 150.000 nhân viên làm việc toàn cầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục