Singapore chính thức cấp phép hoạt động cho cá cược trực tuyến

Hai công ty được lựa chọn là “phù hợp” đối với việc miễn trừ khỏi đạo luật cá cược từ xa vốn cấm các loại hình cá cược trên mạng và điện thoại di động được quy định từ tháng 2/2015.
Singapore chính thức cấp phép hoạt động cho cá cược trực tuyến ảnh 1Người dân Singapore xếp hàng đợi cá cược tại một đại lý của Singapore Pools. (Nguồn: straitstimes.com)

Từ tháng 11 tới, cá cược trực tuyến được coi là hợp pháp tại Singapore cùng với những quy định kiểm soát nghiêm ngặt sau khi chính phủ nước này đồng ý cấp phép hoạt động này cho hai nhà cung cấp dịch vụ là Singapore Pools và Singapore Turf Club.

Ngày 29/9, Bộ Nội vụ Singapore (MHA) ra thông báo cho biết, hai công ty nói trên được lựa chọn là “phù hợp” đối với việc miễn trừ khỏi đạo luật cá cược từ xa vốn cấm các loại hình cá cược trên mạng và điện thoại di động được quy định từ tháng 2/2015.

Từ ngày 25/10, Singapore Pools được phép cung cấp loại hình cá cược bóng đá trực tuyến và giải đua xe công thức 1, trong khi ngày 15/11, Turf Club sẽ cung cấp trò đua ngựa.

Cả hai công ty đều không được cung cấp các loại hình cá cược mới khi chưa có sự cho phép của chính phủ cũng như không được cung cấp các trò chơi hiện thịnh hành trong các sàn đánh bạc tại Singapore như trò Poker.

MHA cũng cho biết, hai công ty này phải thực hiện các biện pháp bảo vệ xã hội như yêu cầu người chơi phải từ 21 tuổi trở lên mới được mở tài khoản, phải đặt ra hạn mức tiền trong tài khoản cũng như số tiền mỗi tài khoản được cá cược trong một ngày.

Giấy phép cung cấp cho hai công ty này có thời hạn trong 3 năm và có thể được gia hạn.

Đồng thời, Bộ này cũng tuyên bố hai nhà cung cấp dịch vụ phải “quản lý các hoạt động của dịch vụ cờ bạc trực tuyến để không bị ảnh hưởng của tội phạm, đảm bảo tính minh bạch của các hoạt động của mình và thực hiện các biện pháp bảo vệ xã hội cũng như các biện pháp cờ bạc có trách nhiệm."

Thêm vào đó, hai công ty này phải kiểm soát để ngăn chặn việc rửa tiền và hoạt động tài trợ tiền cho khủng bố.

Trước đó ngày 27/9, đảng Lao động Singapore đã kêu gọi chính phủ không cấp phép cho hoạt động cá cược trực tuyến do lo ngại những hệ lụy khó lường, gây mất ổn định, trật tự xã hội và một bản kiến nghị trên mạng kêu gọi chống lại việc hợp thức hóa cá cược trực tuyến đã thu thập được 12.000 chữ ký.

Tuy nhiên, chính phủ Singapore cho rằng, việc cấm loại hình cá cược này là không khả thi do lượng truy cập vào các trang cá cược trực tuyến trái phép tại Singapore liên tục tăng cao trong những năm qua và từ tháng 2/2015 đến nay đã có 120 người bị bắt giữ vì hành vi cá cược trái phép./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục