Singapore đề cao quan hệ tổng thể tích cực ASEAN-Trung Quốc

Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng quan hệ ASEAN-Trung Quốc dù đang ở thời điểm mạnh nhất, nhưng các vấn đề gây căng thẳng sẽ vẫn tồn tại và một trong những vấn đề đó là tranh chấp ở Biển Đông.
Singapore đề cao quan hệ tổng thể tích cực ASEAN-Trung Quốc ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhấn mạnh ASEAN và Trung Quốc cần duy trì mối quan hệ tổng thể theo hướng tích cực, đồng thời cam kết với tư cách là nước điều phối viên quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Singapore sẽ làm việc với Bắc Kinh để "đẩy nhanh các cuộc đàm phán" về việc tạo ra một khung cơ chế để thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

Phát biểu ngày 7/9 tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 25 năm quan hệ đối thoại của hai bên, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng quan hệ ASEAN-Trung Quốc dù đang ở thời điểm mạnh nhất, nhưng các vấn đề gây căng thẳng sẽ vẫn tồn tại và một trong những vấn đề đó là tranh chấp ở Biển Đông.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Singapore cho các bên cần theo đuổi mục tiêu chung về hòa bình và ổn định khu vực bởi đây là điều kiện tiên quyết cần thiết để tiếp tục tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh hai bên cần duy trì mối quan hệ tổng thể tích cực, xác định mối quan hệ song phương quan trọng hơn bất kỳ vấn đề riêng lẻ nào.

Đề cập tới quan hệ kinh tế giữa ASEAN-Trung Quốc, nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là đối tác thương mại hàng đầu đối với hầu hết các nước thành viên ASEAN. Theo ông, thương mại song phương đã tăng rất nhanh, từ 8 tỷ USD trong năm 1991 lên đến 370 tỷ USD hiện nay.

Thủ tướng Lý Hiển Long cũng cho biết những nỗ lực của hai bên về hợp tác kinh tế sẽ giúp tiến gần tới mục tiêu là vào năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều sẽ đạt 1.000 tỷ USD. ASEAN có thể vượt qua Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.