Singapore lần đầu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ sau 5 năm

Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS, tức ngân hàng trung ương), chính sách trên là nhằm "đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn".

Trụ sở Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore. (Nguồn: MAS)
Trụ sở Cơ quan quản lý tiền tệ Singapore. (Nguồn: MAS)

Ngày 24/1, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS, tức ngân hàng trung ương) đã lần đầu tiên nới lỏng chính sách tiền tệ sau gần 5 năm, trong bối cảnh lạm phát và tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ chậm lại trong năm nay.

Theo MAS, chính sách trên là nhằm "đảm bảo ổn định giá cả trong trung hạn". Ngân hàng dự kiến lạm phát cơ bản sẽ ở mức trung bình 1-2% trong năm nay, so với mức 1,5-2,5% được dự báo vào tháng 10/2024.

Tuyên bố của MAS nêu rõ: "Chi phí nhập khẩu của Singapore sẽ ở mức vừa phải, phản ánh dự báo giá dầu toàn cầu giảm và điều kiện cung ứng thuận lợi tại các thị trường hàng hóa thực phẩm chính".

Theo ước tính được đưa ra trong tháng này, nền kinh tế Singapore đã tăng trưởng ở mức dự báo 4% vào năm 2024, nhưng dự kiến sẽ chậm lại còn 1-3% trong năm 2025.

Lần gần đây nhất MAS nới lỏng chính sách tiền tệ là vào tháng 3/2020, khi Singapore đối mặt với suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.