Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp tại Canada được gia hạn giấy phép làm

Người có giấy phép lao động hết hạn trong năm 2022 và 2023 sẽ có thể khôi phục quy chế lưu trú hợp pháp của họ tại Canada, ngay cả khi họ đã quá thời hạn cho phép khôi phục quy chế trong vòng 90 ngày.
Sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp tại Canada được gia hạn giấy phép làm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: cicnews)

Ngày 17/3, Chính phủ Canada đã công bố một biện pháp nhập cư mới, theo đó sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada có Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng (PGWP) hết hạn vào năm 2022 và 2023 sẽ có thể gia hạn giấy phép làm việc thêm 18 tháng nữa.

Những người có giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ sớm được liên hệ với thông tin về việc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của họ để chọn tham gia và cập nhật hồ sơ bắt đầu từ ngày 6/4. Theo quy định, giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng thường không thể gia hạn.

Tuy nhiên, việc gia hạn thêm thời gian làm việc đối với sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng tại Canada đã được thực hiện hai lần trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 nhằm cho phép sinh viên quốc tế ở lại, làm việc tại nước này vì nhiều người đã hết thời hạn được phép lưu trú và không thể nộp hồ sơ đề nghị nhà nước Canada cấp quy chế thường trú nhân trong bối cảnh hồ sơ đề nghị liên quan đến nhập cư còn tồn đọng đáng kể.

Những người có giấy phép lao động hết hạn trong năm 2022 và 2023 sẽ có thể khôi phục quy chế lưu trú hợp pháp của họ tại Canada, ngay cả khi họ đã quá thời hạn cho phép khôi phục quy chế trong vòng 90 ngày và sẽ nhận được giấy phép làm việc tạm thời trong khi chờ xử lý hồ sơ xin giấy phép lao động mới.

Bộ trưởng Bộ nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada Sean Fraser cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi cần sử dụng mọi công cụ để hỗ trợ những người sử dụng lao động đang tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc tuyển dụng lao động mà họ cần để phát triển. Chính phủ Canada cho phép sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp có giấy phép làm việc sắp hết hạn hoặc đã hết hạn có thêm thời gian ở lại Canada để tích lũy kinh nghiệm làm việc hữu ích và có khả năng đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân."

[Australia miễn phí thị thực cho sinh viên quốc tế và người lao động]

Chương trình gia hạn thêm PGWP năm 2022 của chính phủ liên bang không phải là không gặp trở ngại. Những người có giấy phép ban đầu được thông báo hồ sơ gia hạn giấy phép của họ sẽ được xử lý tự động mà không cần phải làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, nhiều người đã không nhận được các giấy tờ cần thiết và hết tư cách lưu trú và làm việc hợp pháp tại Canada.

Bộ nhập cư, người tị nạn và quốc tịch Canada cho biết những bài học rút ra từ quá trình đó đã được điều chỉnh. Chính sách mới của Chính phủ Canada sẽ cho phép bất kỳ ai đủ điều kiện theo chương trình gia hạn PGWP năm 2022 nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động mở và khôi phục quy chế lưu trú của họ.

Canada, giống như hầu hết các nước, đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và kỹ năng nghề nghiêm trọng trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và việc chính phủ nước này áp dụng các biện pháp đặc biệt là một nỗ lực nhằm giữ chân những người lao động hiện tại ở lại thị trường lao động.

Sinh viên quốc tế và sinh viên tốt nghiệp hệ đại học, cao đẳng trở lên đã trở thành nguồn lao động nhập cư tạm thời chủ yếu ở Canada. Những người theo học chương trình đại học, cao đẳng có thể làm việc trong thời gian học và đủ điều kiện nhận PGWP tối đa là ba năm sau khi tốt nghiệp.

Theo Cơ quan Giáo dục quốc tế Canada, đã có 807.750 sinh viên quốc tế ở Canada ở tất cả các cấp học vào năm 2022, tăng 43% so với 5 năm trước. Sinh viên Ấn Độ chiếm 40% tổng số sinh viên quốc tế, tiếp theo là sinh viên Trung Quốc (12%).

Vào cuối năm 2022, hơn 286.000 sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp đã ở lại Canada với giấy phép làm việc hợp pháp. Khoảng 127.000 người có PGWP hết hạn trong năm 2023, mặc dù khoảng 67.000 người có PGWP đã nộp hồ sơ xin cấp quy chế thường trú nhân và sẽ không cần gia hạn giấy phép lao động thông qua quy định mới này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục