Số công nhân Mỹ đình công năm 2022 tăng 50%, lên hơn 120.000 người

Hầu hết những người lao động đình công trong năm 2022 tại Mỹ đều làm việc trong các ngành cung cấp dịch vụ, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế với 106.300 lao động.
Số công nhân Mỹ đình công năm 2022 tăng 50%, lên hơn 120.000 người ảnh 1Trong năm 2022, số công nhân đình công tại Mỹ tăng 50% so với năm 2021. (Nguồn: cbsnews)

Các số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 22/2 cho thấy trong năm ngoái, tại nước này đã có hơn 120.000 công nhân đình công hoặc bãi công, trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt nhất kể từ năm 1969.

Theo bộ trên, trong năm 2022, số công nhân đình công đã tăng 50% so với năm 2021, tăng hơn 4 lần so với năm 2020 - thời điểm nền kinh tế Mỹ bị đình trệ do đại dịch COVID-19.

Hầu hết những người lao động đình công trong năm này đều làm việc trong các ngành cung cấp dịch vụ, tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế với 106.300 lao động.

Tuy nhiên, số công nhân đình công tại Mỹ năm 2022 thực tế còn có thể cao hơn do Bộ Lao động nước này chỉ ghi nhận các cuộc đình công và bãi công có hơn 1.000 công nhân.

[Tổng thống Mỹ kêu gọi can thiệp để ngăn đình công ở ngành đường sắt]

Trường Đại học Cornell School of Industrial & Labor Relations (ILR) theo dõi các cuộc đình công nhỏ hơn đã đưa ra số liệu công nhân đình công năm 2022 tại Mỹ cao hơn so với Bộ Lao động, với 224.000 công nhân.

Một số vụ đình công và bãi công lớn nhất đã xảy ra tại Đại học California với 48.000 công nhân đình công hồi tháng 11/2022, và tại Twin City Hospital Group ở bang Minnesota với 15.000 y tá tham gia.

Các cuộc đình công lớn khác xảy ra tại siêu thị Krogers King Soopers ở thành phố Denver, bang Colorado và tại các bệnh viện Sutter Health ở phía Bắc bang California.

Cũng theo Bộ Lao động Mỹ, trong năm ngoái, các hoạt động công đoàn và đòi quyền lợi cho người lao động đã lan rộng với nhiều hoạt động được tổ chức tại một số công ty lớn như Amazon, Starbucks và Tesla. Một phần nguyên nhân của tình trạng này là do các quyền của người lao động không được đảm bảo.

Ngoài ra, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao cũng là nguyên nhân khiến người lao động không hài lòng. Lạm phát cao trên toàn thế giới sau đại dịch COVID-19 đã dẫn đến các cuộc đình công xảy ra ở nhiều quốc gia khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục