Sóc Trăng hủy nổ hơn 6,5 tấn đạn dược sót lại sau chiến tranh

Để hủy nổ an toàn đạn dược được thu hồi trong dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, lập đội xử lý hủy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị đúng theo kế hoạch.
Sóc Trăng hủy nổ hơn 6,5 tấn đạn dược sót lại sau chiến tranh ảnh 1Số lượng đạn pháo được thu gom, vận chuyển đưa đi hủy nổ an toàn tại Trường bắn Sư đoàn 330. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 14/12, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị đã tổ chức hủy nổ an toàn số lượng lớn đạn dược còn sót lại sau chiến tranh, được thu hồi trong dân.

Số đạn dược được hủy nổ từ ngày 11/12 đến 14/12, tại khu bãi hủy nổ K0, Trường bắn Sư đoàn 330 (thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), gồm đầu đạn pháo 155mm, 122mm; đạn pháo 105mm, 85mm; đạn cối 82mm, 81mm, 60mm; đạn 40mm B40, M79, đầu đạn ĐKZ 57mm, đạn cao xạ 57mm, 37mm; lựu đạn M67 và lựu đạn các loại… tổng số lượng 6,517 tấn.

[Quảng Ngãi: Hủy nổ an toàn 5 quả bom tồn sót sau chiến tranh]

Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, để hoàn thành tốt công tác hủy nổ số lượng lớn đạn dược này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, thành lập đội xử lý hủy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị đúng theo kế hoạch đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao và Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma. (Ảnh: TTXVN phát)

Tấm lòng của kiều bào với biển đảo Việt Nam

Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa tại Ba Lan đã trao tặng Vườn rau xanh cho đảo Trường Sa, trị giá 250 triệu đồng, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm hướng về biển đảo quê hương.