Syria yêu cầu Israel trao trả một phần cao nguyên Golan

Syria yêu cầu Israel trả lại ít nhất 1/3 cao nguyên Golan để thúc đẩy bình thường hóa quan hệ, trong khi các cuộc xung đột vẫn diễn ra tại khu vực.

Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 15/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kênh i24News ngày 4/7 đưa tin Syria đang yêu cầu Israel trao trả ít nhất 1/3 lãnh thổ cao nguyên Golan mà Israel đang kiểm soát như một điều kiện để xúc tiến việc bình thường hóa quan hệ.

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tuyên bố: “Không có hòa bình nào là miễn phí.”

Các nguồn tin từ Syria cho biết hiện có hai kịch bản đang được thảo luận nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị có thể chấp nhận được giữa Israel và Syria.

Theo kịch bản thứ nhất, Israel sẽ giữ lại các vùng chiến lược ở cao nguyên Golan tương đương 1/3 diện tích khu vực này, giao 1/3 cho Syria và thuê phần còn lại từ Syria trong thời hạn 25 năm.

Theo kịch bản thứ hai, Israel giữ 2/3 cao nguyên Golan và giao phần còn lại cho Syria.

Cao nguyên Golan nằm giữa Syria, Israel, Liban và Jordan. Khu vực này thuộc về Syria từ năm 1944, cho tới khi Israel đánh chiếm trong cuộc Chiến tranh Sáu Ngày với các nước Arab vào năm 1967.

Trong một diễn biến khác, các phương tiện truyền thông Israel dẫn nguồn từ mạng lưới Al Mayadeen có liên hệ với Hezbollah cho biết lực lượng đặc nhiệm Israel được cho là đã xâm nhập vào làng Yaafour của Syria, cách thủ đô Damascus khoảng 10km, thông qua đường không bằng trực thăng.

Thông tin cho biết 3 chiếc trực thăng đã hạ cánh tại khu vực từng thuộc quyền kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa dưới thời chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Lực lượng Israel đã tiến hành khám xét khu vực này và rút khỏi hiện trường sau khoảng 5 giờ đồng hồ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.