Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cam kết về khu vực phi quân sự

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện các cam kết hối thúc các nhóm cực đoan rút khỏi khu phi quân sự ở miền Bắc Syria.
Syria yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện cam kết về khu vực phi quân sự ảnh 1Các tay súng nổi dậy thuộc Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) ở Syria ở tỉnh Idlib ngày 11/9/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, truyền thông địa phương ngày 22/10 đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải thực hiện các cam kết hối thúc các nhóm cực đoan rút khỏi khu phi quân sự ở miền Bắc Syria.

Phát biểu trên tờ al-Watan thân chính phủ Syria ông Mekdad nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ có trách nhiệm hối thúc các tay súng nổi dậy tuân thủ thỏa thuận về khu vực phi quân sự, vốn được Thổ Nhĩ Kỳ và Nga thiết lập hồi tháng 9 tại thành phố Sochi của Nga.

Quan chức này cho biết Chính phủ Syria tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể thực hiện một phần thỏa thuận này vì "các nhóm khủng bố nhận lệnh từ Thổ Nhĩ Kỳ."

[Syria: Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân tiếp viện đến thành phố Idlib]

Ông Mekdad nói thêm rằng sự kiên nhẫn của Chính phủ Syria - liên quan đến việc phiến quân cố tình không thực thi đầy đủ thỏa thuận - là có giới hạn.

Bên cạnh đó, ông Mekdad tuyên bố Chính phủ Syria sẽ giành lại quyền kiểm soát tất cả các khu vực của nước này như Idlib và các khu vực ở phía Đông sông Euphrates.

Những phát biểu của ông Mekdad được đưa ra khi các nhóm cực đoan tại khu phi quân sự ở miền Bắc Syria đã không tuân thủ việc thực hiện phần thứ hai của thỏa thuận, trong đó yêu cầu rút khỏi khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục