Tai nạn lao động, một người bị lưỡi máy phát cỏ cắt lìa bàn chân

Nạn nhân Nguyễn Hữu Thọ vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ngày 17/12 trong tình trạng bàn chân trái bị đứt lìa, chỉ còn dính một ít da chỗ ngón chân út do tai nạn lao động; các ngón chân tím lạnh.

Bác sỹ Phan Văn Tú, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết các y, bác sỹ của Khoa vừa nối thành công bàn chân bị đứt lìa cho bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước đó, nạn nhân vào Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ngày 17/12 trong tình trạng bàn chân trái bị đứt lìa, chỉ còn dính một ít da chỗ ngón chân út do tai nạn lao động. Các ngón chân tím lạnh.

[Cứu sống bệnh nhân ngừng tuần hoàn do bệnh viêm cơ tim cấp]

Các bác sỹ đã tiến hành các xét nghiệm tối khẩn và mổ cấp cứu khẩn cấp. Êkíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành kết hợp xương, ghép mạch máu, nối hai tĩnh mạch, cộng với khâu nối gân gấp duỗi, khâu nối thần kinh.

Sau 6 tiếng phẫu thuật, bàn chân bị đứt lìa ấm trở lại. Hiện các ngón chân của bệnh nhân đã cử động lại được.

Ngay sau ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân được các bác sỹ điều trị tích cực sau mổ với các thuốc kháng sinh, giảm đau, kháng viêm, thuốc kháng đông, chăm sóc chiếu đèn, tập vật lý trị liệu...

Theo nhận định của bác sỹ Tú, đây là trường hợp nối ghép các mạch máu rất phức tạp, tốn nhiều thời gian. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương nhất, êkíp phẫu thuật đã thành công bước đầu. Để phục hồi hoàn toàn chức năng bàn chân sẽ còn nhiều công đoạn, trong đó có tập vật lý trị liệu.

Ngày 17/12, anh Nguyễn Hữu Thọ (39 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) đang dùng máy phát cỏ thì xảy ra tai nạn lao động, lưỡi máy phát cỏ đã cắt lìa bàn chân trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục