Tai nạn tại nhà máy hóa học ở Trung Quốc khiến 20 người thương vong

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại nhà máy ở thành phố Thần Mộc, Tây Bắc Trung Quốc vào rạng sáng 2/5, khiến 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương.
Tai nạn tại nhà máy hóa học ở Trung Quốc khiến 20 người thương vong ảnh 1Quang cảnh khu công nghiệp tại thành phố Thần Mộc trước khi xảy ra tai nạn. (Nguồn: SCMP)

Một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại nhà máy sản xuất của Shaanxi Hengyuan Investment Group Co., Ltd. - một công ty điện hóa học ở thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc vào rạng sáng 2/5, khiến 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Theo hãng tin Tân Hoa, tai nạn xảy ra vào lúc 1 giờ 10 phút sáng (theo giờ địa phương). Trong quá trình các công nhân công ty đang làm việc tăng ca, một lượng lớn khí đốt cùng một số bộ phận rắn nhiệt độ cao bất ngờ bị bắn ra từ một lỗ sập của lò nung khiến 20 công nhân bị bỏng. Trong đó, 2 người đã tử vong, 8 người bị bỏng nặng và 10 người bị bỏng nhẹ.

Các chuyên gia y tế đang được tiếp tục huy động tới bệnh viện để cứu chữa người bị thương.

[Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc khiến hàng chục người thương vong]

Hiện công ty Shaanxi Hengyuan Investment Group Co., Ltd. tạm thời đóng cửa. Công an Trung Quốc đang phối hợp ban lãnh đạo công ty để làm rõ vụ tai nạn. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đã mở rộng thanh tra toàn bộ các nhà máy hóa chất trên toàn địa bàn thành phố đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục