Taliban bác đề xuất của Chính phủ Afghanistan về bầu cử sớm

Tổng thống Afghanistan Ghani sẽ công bố kế hoạch bầu cử sớm tại hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng tới. Tuy nhiên, phía Taliban đã ngay lập tức bác đề xuất này.
Taliban bác đề xuất của Chính phủ Afghanistan về bầu cử sớm ảnh 1Một hội nghị quốc tế về hòa bình của Afghanistan ở Moskva, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, Taliban đã bác đề xuất của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani về tổ chức bầu cử trong năm nay.

Tuyên bố được đưa ra các cuộc hòa đàm giữa hai bên trong nhiều tháng qua đạt được rất ít tiến triển.

Theo nguồn tin Chính phủ Afghanistan, Tổng thống Ghani sẽ công bố kế hoạch bầu cử sớm tại hội nghị ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tháng tới.

[Chính phủ Afghanistan và Taliban còn nhiều bất đồng trong đàm phán]

Một quan chức cấp cao của Afghanistan khẳng định đây là một kế hoạch công bằng cho tương lai của Afghanistan.

Tuy nhiên, phía Taliban đã ngay lập tức bác đề xuất này.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho rằng tiến trình này từng đẩy Afghanistan đến bờ vực khủng hoảng.

Theo người phát ngôn, bất kỳ quyết định nào liên quan đến tương lai của Afghanistan cũng cần phải đạt được trong các cuộc đàm phán song phương.

Tiến trình hòa bình Afghanistan rơi vào bế tắc khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban tại thủ đô Doha của Qatar đình trệ.

Mỹ chủ trương thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban trước thời điểm 2.500 binh sỹ cuối cùng của quân đội Mỹ phải rời khỏi Afghanistan.

Washington muốn Chính phủ Afghanistan và Taliban đạt được một số thỏa thuận về chia sẻ quyền lực.

Tuy nhiên, Washington đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi mà thời điểm hạn chót là ngày 1/5 tới đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực tại Afghanistan.

Tại hội nghị hòa bình Afghanistan ở Moskva (Nga) vào ngày 19/3 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Hòa giải dân tộc cấp cao của Afghanistan Abdullah Abdullah đã gặp gỡ đại diện Taliban.

Mặc dù chưa thảo luận vấn đề cụ thể nào, song ông Abdullah nêu rõ hai bên đều bày tỏ sẵn sàng đẩy nhanh tiến trình hòa bình.

Sau hội nghị ở Moskva, sẽ diễn ra hội nghị các đối tác khu vực vào tuần đầu tháng Tư tới tại Thổ Nhĩ Kỳ và một hội nghị thượng đỉnh mà đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad đã đề nghị Liên hợp quốc tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục