Taliban ban hành lệnh mới ngăn người Afghanistan ra nước ngoài

Theo lệnh cấm mới do Taliban ban hành, các hoạt động sơ tán do các chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đều bị cấm.
Taliban ban hành lệnh mới ngăn người Afghanistan ra nước ngoài ảnh 1Người phát ngôn của Chính phủ lâm thời Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu tại cuộc họp báo ở Kabul ngày 6/9/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 27/2, Taliban đã ban hành lệnh cấm đi lại mới nhằm ngăn người Afghanistan đưa gia đình nước ngoài.

Lệnh cấm mới do người phát ngôn Taliban, ông Zabihullah Mujahid công bố, theo đó, các hoạt động sơ tán do các chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện đều bị cấm.

Trong khi đó, các gia đình muốn rời khỏi Afghanistan bằng phương tiện riêng cũng phải có lý do đặc biệt nếu không sẽ bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chặn lại tại biên giới.

Phụ nữ Afghanistan sẽ không được lên các chuyến bay ra nước ngoài nếu không có nam giới đi cùng, tương tự lệnh hạn chế đi lại trong nước đối với phụ nữ được ban hành hồi năm ngoái.

Theo người phát ngôn trên, đây là quy định được đưa ra theo luật Hồi giáo.

[Chính quyền Taliban tuyên bố sẽ cân nhắc lại chính sách với Mỹ]

Luật hạn chế đi lại mới sẽ khiến hàng chục nghìn người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng nước ngoài ở nước này không thể sơ tán ra nước ngoài.

Tính đến ngày 31/8/2021, khoảng 2 tuần sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul, hơn 120.000 người Afghanistan đã được sơ tán ra nước ngoài.

Hàng nghìn người trong diện tương tự vẫn còn mắc kẹt trong nước và lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của Taliban vì từng cộng tác với các lực lượng nước ngoài chống lại Taliban.

Chuyến bay chính thức cuối cùng để sơ tán công dân Afghanistan ra nước ngoài được thực hiện ngày 1/12/2021, trong khi các chuyến xe đưa người Afghanistan sang Pakistan diễn ra mới nhất là trong tuần trước.

Người phát ngôn Mujahid cho biết lệnh cấm đi lại mới được lực lượng Taliban đưa ra để bảo vệ người dân sau khi nhận được những báo cáo cho biết người Afghanistan phải sống trong điều kiện tồi tệ ở nước ngoài.

Ông Mujahid cũng nhắc lại rằng Taliban chưa bao giờ cam kết sẽ để nước ngoài tổ chức sơ tán người dân Afghanistan mãi mãi.

Kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền từ hồi giữa tháng 8/2021, các hoạt động cứu trợ cho người dân Afghanistan bị gián đoạn, tài sản của chính phủ nước này ở nước ngoài bị đóng băng.

Quốc gia Tây Nam Á này tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế khiến ngày càng nhiều người muốn tìm đường ra nước ngoài.

Ước tính, mỗi ngày có hàng nghìn người dân Afghanistan tìm cách vượt biên sang nước láng giềng Iran để tìm việc làm hoặc tìm cách tới châu Âu xin tị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục