Taliban đưa lực lượng đặc nhiệm tới kiểm soát sân bay Kabul

Lực lượng đặc biệt Badri của Taliban đã được triển khai tới sân bay Kabul. Người phát ngôn Mujahid nhấn mạnh: “An ninh và an toàn đã được đảm bảo tại sân bay (Kabul).”
Taliban đưa lực lượng đặc nhiệm tới kiểm soát sân bay Kabul ảnh 1Lực lượng Taliban tuần tra trên một tuyến phố ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 28/8/2021.( Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết sáng sớm 31/8 (giờ địa phương), Taliban đã triển khai các lực lượng đặc biệt tới sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi những binh sỹ Mỹ cuối cùng rút quân khỏi sân bay này.

Lực lượng đặc biệt Badri của Taliban đã được triển khai tới sân bay Kabul. Người phát ngôn Mujahid nhấn mạnh: “An ninh và an toàn đã được đảm bảo tại sân bay (Kabul).”

Ngày 31/8 là thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra cho việc rút toàn bộ lính Mỹ khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Người phát ngôn Mujahid nói: “Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo an ninh cho sân bay. Mọi việc sẽ sớm bình thường trở lại.

Các lực lượng Mỹ đã để lại nhiều đống lộn xộn ở sân bay. Đó là một vấn đề kỹ thuật và sẽ cần thời gian để giải quyết. Nhiều nỗ lực đang được thực hiện để khởi động lại các chuyến bay thương mại sớm nhất có thể”. Ông Mujahid cũng khẳng định Afghanistan đã “hoàn toàn tự do và độc lập” sau khi Mỹ rút quân.

Theo người phát ngôn Mujahid, Taliban có ý định xây dựng quan hệ kinh tế và thương mại với tất cả các nước, bao gồm Mỹ. Ông này nói rằng “mọi quốc gia đều có thể có quan hệ tốt đẹp với Afghanistan.”

[Hệ lụy của cuộc chiến ở nước ngoài dài nhất trong lịch sử nước Mỹ]

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 31/8 thông báo phong trào Taliban đang đàm phán với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về việc quản lý sân bay Kabul và cần phải đảm bảo an toàn cho sân bay này càng sớm càng tốt để những người muốn rời khỏi Afghanistan có thể làm điều đó qua những chuyến bay thương mại.

Phát biểu trên kênh France 2, ông Le Drian nói: "Nghị quyết của Hội đồng Bảo an về việc bảo an cho sân bay Kabul cần phải được thực thi. Các cuộc đàm phán đang diễn ra với Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về công tác quản lý sân bay này. Chúng ta phải đưa ra yêu cầu tiếp cận sân bay một cách an toàn." Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng Paris cần tiếp tục gây sức ép chứ không đàm phán với Taliban"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục