Tạm dừng cơ sở kinh doanh có điều kiện khi chưa đảm bảo về phòng cháy

Bộ Công an, Ủy ban Thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội giao các lực lượng chức năng khi các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy sẽ phải tạm dừng hoạt động.
Tạm dừng cơ sở kinh doanh có điều kiện khi chưa đảm bảo về phòng cháy ảnh 1Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Hà Nội tại phiên họp báo chiều 9/9 về kinh tế-xã hội. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Liên quan tới công tác phòng chống cháy, nổ, thành phố Hà Nội yêu cầu cơ sở kinh doanh trong thời gian sửa chữa, kiên quyết yêu cầu chủ hộ kinh doanh không được hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản như thời gian vừa qua.

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp báo về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8/2022, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều 9/9.

[Trang bị kỹ năng phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke]

Làm rõ hơn, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết hàng năm, Công an thành phố luôn có kế hoạch phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương của các quận, huyện, thị xã trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Song trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp vẫn chưa chấp hành nghiêm, lén lút hoạt động và xảy ra một số vụ cháy. Do vậy, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị xử lý nghiêm và yêu cầu các trường hợp không đủ điều kiện chấm dứt hoạt động.

Nhằm phòng chống cháy nổ, Công an thành phố đã phải huy động nhiều nhân lực để giám sát việc này, song vì lợi nhuận nên nhiều cơ sở vẫn lén lút hoạt động như lấy lý do sửa chữa để hoạt động.

Chính vì vậy, Bộ Công an, Ủy ban Thành phố Hà Nội và Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt, đồng thời quy trách nhiệm cho từng cá nhân, tập thể nếu để xảy ra vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt cơ sở kinh doanh có điều kiện trong đó karaoke sẽ không cho hoạt động khi chưa đáp ứng các quy định của pháp luật.

Dẫn chứng vụ cháy tại quận Cầu Giấy mới đây, cơ quan điều tra công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở để xử lý thật nghiêm, đồng thời địa phương cũng xem xét trách nhiệm các đơn vị để xảy ra vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt và giao cho từng đơn vị, nếu xảy ra cháy nổ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về vi phạm trong lĩnh vực này,”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục