Tạm giữ 5 nghi can trong vụ giết người, phi tang xác ở đèo Đaguri

Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ giết anh Nguyễn Đức Thọ, 32 tuổi, trú tại thành phố Bảo Lộc, rồi chở xác đi phi tang tại đèo Đaguri thuộc xã Đa Mi, tỉnh Bình Thuận.

Đến ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan đến vụ giết anh Nguyễn Đức Thọ, 32 tuổi, trú tại thôn 4, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng), rồi chở xác đi phi tang tại đèo Đaguri trên Quốc lộ 55, thuộc địa phận xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).

Đại tá Đinh Hữu Linh, Trưởng Công an thành phố Bảo Lộc, cho biết cả 5 đối tượng này và nạn nhân đều nghiện ma túy đá, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng.

Năm đối tượng bị tạm giữ để điều tra gồm Trần Quang Hiển, 30 tuổi, trú tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc; Nguyễn Xuân Vạn, 30 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm; Nguyễn Văn Đạt, 33 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm; Trần Văn Quý, 33 tuổi và Trần Thị Ngọc, 18 tuổi, đều trú tại phường 2, thành phố Bảo Lộc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/12, nhóm đối tượng trên cùng nạn nhân đến ăn nhậu tại nhà Trần Quang Hiển ở số 101A/24, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc).


[Phá nhanh vụ án giết người, phi tang thi thể ở Lâm Đồng]

Tại đây, giữa các đối tượng đã xảy ra mâu thuẫn, do tất cả đều mới chơi ma túy đá nên các đối tượng nam giới đã lao vào đánh, đấm làm Nguyễn Đức Thọ tử vong.

Sau đó, để che giấu tội ác, các đối tượng trên đã dùng bao nilon quấn xác nạn nhân. Chờ đến đêm tối, Nguyễn Xuân Vạn cùng đồng bọn dùng xe môtô chở xác nạn nhân đi phi tang tại bìa rừng, khu vực đèo Đaguri, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng.

Sau nhiều ngày không thấy anh Thọ trở về, gia đình đã trình báo Công an thành phố Bảo Lộc.

Đến ngày 9/12, một số người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) phát hiện thi thể nạn nhân đã phân hủy ở địa điểm trên và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nhóm đối tượng có quan hệ với nạn nhân. Đến trưa 10/12, Công an thành phố Bảo Lộc đã vận động đối tượng Nguyễn Xuân Vạn ra đầu thú.

Tiếp đó, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng khác.

Qua khám xét tại nhà đối tượng Trần Quang Hiển, cơ quan công an ghi nhận đồ đạc tại hiện trường có nhiều xáo trộn đồng thời phát hiện 15 thanh đao, kiếm và chất ma túy, nghi là của các nghi can.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Công an thành phố Bảo Lộc cũng thông báo, các đối tượng khác có liên quan tới cơ quan chức năng trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục