Tạm giữ nhóm đối tượng đe dọa, dùng xe cẩu để chiếm đoạt cây mai vàng

Rạng sáng 20/3, một nhóm người mang theo kiếm, dao và điều khiển một chiếc xe cẩu đến một bãi đất trống ở thành phố Dĩ An để cưỡng đoạt một cây mai vàng và đưa đi cất giấu ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Tạm giữ nhóm đối tượng đe dọa, dùng xe cẩu để chiếm đoạt cây mai vàng ảnh 1Nhóm đối tượng đang được tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/3, Công an thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tạm giữ sáu đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ hành vi đe dọa, khống chế để chiếm đoạt một cây mai vàng trị giá 150 triệu đồng.

Những đối tượng này gồm: Phạm Dương Tiễn (32 tuổi, quê Vĩnh Long), Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi, quê Đồng Tháp), Trần Thanh Phong (25 tuổi, quê Hậu Giang), Phạm Ngọc Hà (52 tuổi), Phạm Ngọc Hiền (em trai của Hà, 45 tuổi), Bùi Văn Đạt (27 tuổi) cùng trú tại Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, Hiền là người chuyên kinh doanh cây kiểng tại Thủ Đức, từng có hai tiền án về tội "Hủy hoại tài sản."

Rạng sáng 20/3, một nhóm người mang theo kiếm, dao và điều khiển một chiếc xe cẩu đến một bãi đất trống thuộc khu phố Đông Tân (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An) để cưỡng đoạt một cây mai vàng đang được hai vợ chồng làm thuê trông giữ.

Khi đến nơi, nhóm người này xông vào đe dọa, khống chế hai vợ chồng rồi dùng xe cẩu đưa cây mai đi cất giấu tại khu đất trống trên đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Dĩ An vào cuộc điều tra, tạm giữ Phạm Dương Tiễn, Nguyễn Văn Sơn, Trần Thanh Phong, Phạm Ngọc Hà, Phạm Ngọc Hiền, Bùi Văn Đạt cùng tang vật gây án.

Ngoài 6 đối tượng trên, hiện còn đối tượng tên Bình trong nhóm này đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang vận động đối tượng này ra đầu thú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục