Tạm giữ nhóm phụ huynh mang súng đi giải quyết mâu thuẫn cho con

Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ nhóm người mang theo hung khí, gây rối trật tự để làm rõ các vi phạm liên quan.
Tạm giữ nhóm phụ huynh mang súng đi giải quyết mâu thuẫn cho con ảnh 1Hung khí nhóm của T. mang theo. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 3/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang theo súng, kiếm gây rối trật tự tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip về việc 2 nữ sinh đánh nhau, trong đó một người mặc áo màu đen, một người mặc đồng phục của một trường học tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Vụ việc có sự chứng kiến của một số nam, nữ khác.

Sau sự việc, ông V.T.B (47 tuổi, ngụ khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi) muốn tìm phụ huynh liên quan là Đ.T.T (38 tuổi, ngụ khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi) để trao đổi việc dạy dỗ các con.

Tuy nhiên, cả hai bên không tìm được tiếng nói chung. Tối 1/4, ông T. đã gọi điện rủ B.N.C. (28 tuổi, quê Thanh Hóa) cùng đến nhà B. giải quyết vụ việc; C. đã gọi thêm 2 người đi cùng, trong đó có V.A và bạn của C. cũng gọi thêm những người khác.

Sau đó, T. đã nhờ V.A đến một quán karaoke lấy một túi bên trong có nhiều hung khí mang theo sang nhà B.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, T. cùng 7 người khác đến nhà ông B. Đến nơi, nhóm của T. đứng ngoài đường chờ để ông một mình vào trong. Nghe tiếng la của T. ở ngoài sân, vợ ông B. đã ra nói chuyện và cả hai xảy ra cãi nhau.

Khoảng 5 phút sau, lực lượng Công an phường Hòa Lợi tuần tra trên địa bàn, đã kịp thời ngăn chặn sự việc.

[Hà Nội: Bắt 26 đối tượng điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng]

Tại đây, lực lượng phát hiện trên xe máy của V.A có một túi màu đen bên trong có kiếm, đoạn tuýp sắt, cây gỗ tròn, nhiều dao tự chế bằng kim loại. Tiếp tục kiểm tra trên xe của T., lực lượng phát hiện 1 khẩu súng màu đen kiểu Rulo bên trong hộp đạn có 6 viên đạn, 1 cây kiếm bằng kim loại.

Công an thị xã Bến Cát sau đó đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ nhóm người này để điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi của mình, lời khai phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được. Riêng khẩu súng và đạn trên xe ôtô của T. thì không ai thừa nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục