Tân Thủ tướng Thái bác tin kiêm Bộ Quốc phòng

Thủ tướng tương lai của Thái Yingluck Shinawatra đã bác tin đồn sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ mới.
Ngày 12/7, Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, đãbác tin đồn nói rằng bà sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủmới.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Bangkok, bà Yingluck khẳng định sẽkhông đảm đương công việc tại Bộ Quốc phòng.

Bà đồng thời nêu rõ các thành viênnội các mới sẽ được lựa chọn kỹ lưỡng theo năng lực, trình độ và kinh nghiệm làmviệc nhằm đảm bảo Thái Lan có một chính phủ hoạt động hiệu quả và mang lại nhiềulợi ích nhất cho quốc gia.

Hiện ban lãnh đạo đảng Puea Thai của bà Yingluck, chính đảng giành thắnglợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7 vừa qua, đang cân nhắc thành phần nộicác.

Dự kiến danh sách thành viên chính phủ mới sẽ được công bố sau khi Ủy banBầu cử Thái Lan (EC) chính thức công nhận kết quả bầu cử cũng như tư cách nghịsỹ của những người trúng cử.

Trong khi đó, cùng ngày 12/7, EC đã tiến hành phiên họp để xem xét nhữngkhiếu nại về gian lận trong bầu cử và công nhận tư cách của các nghị sĩ vừa đượcbầu.

Theo quy định của Hiến pháp Thái Lan, EC phải công nhận tư cách của ítnhất 475/500 (khoảng 95%) nghị sĩ được bầu trong vòng 30 ngày sau ngày bầu cử đểHạ viện có thể triệu tập cuộc họp toàn thể đầu tiên để bầu thủ tướng. Trong sốnhững người đang bị khiếu nại có bà Yingluck./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.