Tân tổng thống Brazil khẳng định thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc

Tân Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil và quốc gia Nam Mỹ này mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Tân tổng thống Brazil khẳng định thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 2/1, tân Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, trong đó nhà lãnh đạo quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này tuyên bố Brasilia sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, chia sẻ trên mạng xã hội sau cuộc gặp với ông Vương Kỳ Sơn nhân dịp vị quan chức Trung Quốc dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông, tân Tổng thống Lula da Silva nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil và quốc gia Nam Mỹ này mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

[Tân Tổng thống Brazil và hành trình trở lại quỹ đạo phát triển]

Theo dữ liệu do Chính phủ Brazil vừa công bố, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của quốc gia Nam Mỹ này trong năm 2022, với kim ngạch đạt hơn 91,2 tỷ USD, tăng 1,5%.

Không chỉ vậy, Brazil cũng nhập khẩu hàng hóa chủ yếu là từ Trung Quốc (hơn 61,5 tỷ USD).

Thương mại giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây bất chấp quan hệ nguội lạnh dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (2018-2022).

Nhà lãnh đạo trên từng tuyên bố không cho phép Trung Quốc tiếp quản các doanh nghiệp Brazil hoặc lợi dụng quốc gia Nam Mỹ này trong các vấn đề quốc tế.

Trong khi đó, Tổng thống Lula da Silva khẳng định ông sẽ mở rộng quan hệ hợp tác không chỉ với các nước Mỹ Latinh và châu Phi mà còn với các cường quốc như Trung Quốc và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục