Tặng 4.000 lá cờ Tổ quốc, tập san về biển đảo cho Trường Sa

Chiều 30/6, tại Bắc Giang, Tỉnh Đoàn Bắc Giang trao tặng 4.000 lá cờ Tổ quốc, tranh vẽ, tập san tuyên truyền về biển đảo cho Quân chủng Hải quân, ngư dân Việt Nam.

Chiều 30/6, tại thành phố Bắc Giang, Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, tranh vẽ, tập san tuyên truyền về biển đảo Việt Nam cho quân dân Trường Sa và hội nghị thông tin thời sự về biển Đông.

Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang thay mặt cho hơn 500.000 đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh trao tặng 4.000 lá cờ Tổ quốc, tranh vẽ, tập san tuyên truyền về biển đảo quê hương cho Quân chủng Hải quân và ngư dân Việt Nam.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang Nguyễn Thị Kim Dung cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần cùng với tuổi trẻ cả nước hướng về biển đảo Trường Sa. Qua đó, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ giáo dục, nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, thanh thiếu niên về vị trí, tiềm năng, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam; thông tin những diễn biến mới nhất, hướng dẫn cho các cấp bộ Đoàn thể hiện lòng yêu nước đúng đắn trước vụ việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” bên cạnh việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, Tỉnh Đoàn Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai đợt cao điểm hướng về biên giới hải đảo (từ ngày 10/3-10/4 vừa qua) với nội dung: tổ chức phát động chương trình “Thắp sáng nhà dàn DK1,” “Góp đá xây Trường Sa;” tổ chức quyên góp, tặng cờ Tổ quốc, xây dựng tập san tuyên tryền về biển đảo..

Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa thanh, thiếu nhi Bắc Giang với thanh, thiếu nhi vùng biên giới, hải đảo nói riêng và cả nước nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục